Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán đảng đối lập

(Baohatinh.vn) - Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay (21/2) đã ra phán quyết giải tán Đảng Hướng tới Tương lai (FFP) đối lập, đồng thời cấm 16 thành viên ban chấp hành của đảng này tham gia hoạt động chính trị trong vòng 10 năm.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán đảng đối lập

Tỷ phú Thanathorn Juangroongruangkit. (Ảnh: Reuters)

Toà án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định giải tán đảng FFP với lý do vi phạm luật quản lý các đảng chính trị khi tiếp nhận những khoản cho vay trị giá 191,2 triệu baht (khoảng 6,08 triệu USD) từ tỷ phú Thanathorn Juangroongruangkit.

Đảng FFP được tỷ phú Thanathorn thành lập gần hai năm trước, được hàng triệu thanh niên ủng hộ và trở thành nhóm chính trị lớn thứ ba ở Thái Lan.

FFP nhận được hơn 6,2 triệu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3 năm ngoái, xếp sau đảng Palang Pracharat của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và đảng Pheu Thai do cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra thành lập.

Tỷ phú 41 tuổi nổi lên như đối thủ chống lại chính quyền Thủ tướng Prayuth kể từ sau cuộc tổng tuyển cử, khi phe đối lập cáo buộc kết quả kiểm phiếu bị thao túng để thiên vị đảng Palang Pracharat thân quân đội.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán đảng đối lập
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast