Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu sinh viên khó khăn đạt điểm cao

(Baohatinh.vn) - Em Lê Thị Hoa (SN 2003) ở xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - tân sinh viên Trường Đại học sư phạm Huế đã được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu, hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng trong vòng 4 năm học.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu sinh viên khó khăn đạt điểm cao

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao chứng nhận hỗ trợ học tập cho em Lê Thị Hoa.

Chiều 17/9, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến tặng quà, trao quyết định nhận đỡ đầu cho em Lê Thị Hoa (SN 2003) ở xã Xuân Giang (Nghi Xuân) - học sinh đặc biệt khó khăn, có điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Em Lê Thị Hoa, mồ côi cha mẹ từ lúc 9 tuổi, được ông nội và chú ruột đùm bọc, nuôi ăn học. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, em Hoa đạt điểm thi 27,5 điểm, trúng tuyển vào khoa Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Sư phạm Huế.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu sinh viên khó khăn đạt điểm cao

Ban CHQS huyện Nghi Xuân tặng quà động viên em Lê Thị Hoa

Bộ CHQS tỉnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ em Hoa mỗi tháng 2 triệu đồng trong suốt 4 năm học đại học. Nhận được sự hỗ trợ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh, em Hoa rất xúc động và hứa sẽ cố gắng phấn đấu, ra sức học tập rèn luyện để xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ vật chất, tình cảm của cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast