Nữ Trung úy Công an Hà Tĩnh vào chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Trung úy Lê Thị Thủy Tiên, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TX Kỳ Anh là thí sinh duy nhất của Hà Tĩnh lọt vào Chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021.

Nữ Trung úy Công an Hà Tĩnh vào chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

Trung úy Lê Thị Thủy Tiên.

Tháng 7/2021, hưởng ứng cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức, Trung úy Lê Thị Thủy Tiên (SN 1998) đã tham dự cuộc thi và xuất sắc vượt qua hơn 90.000 thí sinh của vòng 1 và 90 thí sinh của vòng 2 để có mặt trong danh sách 15 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho khối cán bộ trẻ cả nước bước vào vòng chung kết cuộc thi vào ngày 16-17/10/2021 tại Hà Nội.

Nữ Trung úy Công an Hà Tĩnh vào chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

Top 15 thí sinh vào Chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021.

Thủy Tiên cho biết: “Năm nay, số lượng thí sinh cao gấp đôi so với năm 2020 và gấp 4 lần so với năm 2019. Chương trình thi có rất chủ đề rộng và đòi hỏi khả năng thuyết trình trước ống kính. Vậy nên, ngoài khả năng ngoại ngữ, mỗi thí sinh phải tạo nên dấu ấn cá nhân trong các phần thi của mình, có như vậy mới đủ sức cạnh tranh với số lượng thí sinh hơn 90.000 người”.

Lựa chọn làm video thuyết trình cho vòng 2, Thủy Tiên đã rất trăn trở khi tìm kiếm đề tài thuyết trình để tạo điểm khác biệt trong phần thi.

Tại vòng thi thứ 2 (video clip), Thủy Tiên chọn chủ đề “Thanh niên Việt Nam cần trang bị gì để phát triển bản thân, tự tin hội nhập, phát triển đất nước”.

“Với chủ đề trên, em phải tìm cách thuyết trình với các thông tin rất mới về hội nhập kinh tế quốc tế gắn với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, với thời lượng thuyết trình 5 phút, đòi hỏi khả năng bao quát thông tin và kịch bản linh hoạt để dẫn dắt người xem, người nghe thuyết trình" - Thủy Tiên chia sẻ.

Nữ Trung úy Công an Hà Tĩnh vào chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

Thủy Tiên thử thách bản thân bằng việc chọn chủ đề khá khó trong vòng thi thứ 2. (Ảnh NVCC).

Thủy Tiên cho biết: “Trong suốt thời gian tham gia ở hai vòng thi, em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Chính nguồn cổ vũ, động viên đó đã giúp em có thêm động lực để cố gắng phấn đấu trong suốt quá trình tham gia cuộc thi”.

Ở vòng chung kết sắp tới, nội dung thi không chỉ yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ mà đòi hỏi vốn kiến thức sâu rộng về tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhất phần thi của mình, mang niềm tự hào về cho tuổi trẻ Hà Tĩnh".

Nữ Trung úy Công an Hà Tĩnh vào chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

Thủy Tiên đại diện cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia khóa tập huấn trao đổi sinh viên quốc tế tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào năm 2017. (Ảnh: NVCC)

Được biết, Thủy Tiên từng tạo nhiều dấu ấn với bảng thành tích học tập đáng nể. 4 năm học ở Học viện Cảnh sát nhân dân, Thủy Tiên học tốt tất cả môn tự nhiên, xã hội và chuyên ngành, đạt IELTS 7.0; được nhà trường chọn tham gia các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên quốc tế.

Năm 2020, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát nhân dân, Thủy Tiên trở về quê hương và trở thành nữ cán bộ Công an TX Kỳ Anh.

Nữ Trung úy Công an Hà Tĩnh vào chung kết Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc

Thủy Tiên trong giờ làm việc tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TX Kỳ Anh.

Bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Thủy Tiên còn thường xuyên ôn luyện tiếng Anh để phục vụ tốt nhất cho công việc của mình.

Nói về nữ cán bộ trẻ, Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho biết: “Thủy Tiên là một cán bộ có kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ rất tốt; là một cán bộ đoàn năng nổ, hăng hái, nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho công việc chuyên môn cũng như phong trào của cơ quan…”.

Video thuyết trình bằng tiếng Anh của Thủy Tiên tại vòng thi thứ 2

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2019 đến nay. Đây là sân chơi kiến thức góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh, hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ trẻ toàn quốc, qua đó góp phần triển khai Đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam” giai đoạn 2018-2022.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast