Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Biên phòng Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

(Baohatinh.vn) - “Đợt 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động BĐBP Hà Tĩnh (đóng tại xã Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiếp nhận huấn luyện 90 chiến sỹ mới. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất”, Chính trị viên đơn vị - Thiếu tá Hoàng Khắc Chinh cho biết.

Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Biên phòng Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động tham gia lớp tập huấn đầu năm 2020

Năm 2019, 100 chiến sỹ, 60 quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động được quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân, ứng xử văn hóa. Qua đánh giá sau đợt huấn luyện, 100% cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông.

Nhớ lại quá trình rèn luyện tại Tiểu đoàn, chiến sỹ trẻ Lại Ngọc Kha (SN 1997, trú xã Đức Đồng, Đức Thọ) chia sẻ: “Việc làm quen kỷ luật quân đội với em không hề dễ dàng. Ngay từ những ngày đầu tiên, tân binh chúng em được đơn vị rèn ăn, ngủ đúng giờ; áo quần, giày dép phải để đúng nơi quy định; mọi thứ phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp... Tuy nhiên, sau rất ít thời gian chúng em đã quen với kỷ luật của quân đội...”.

Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Biên phòng Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Cán bộ đơn vị bàn bạc kế hoạch huấn luyện chiến sỹ mới trong năm 2020

Quân đội là môi trường lý tưởng để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng. Chính vì vậy, mỗi chiến sỹ đều cố gắng học tập tốt nội dung rèn luyện về điều lệnh, đội ngũ, sử dụng binh khí, tập luyện võ thuật...

Thông thường, một khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng đối với chiến sỹ mới và 1,5 tháng cho nghiệp vụ biên phòng. Ngoài thời gian huấn luyện, chiến sĩ còn tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, gia tăng sản xuất.

Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Biên phòng Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của mỗi đợt huấn luyện

Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2020, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động đang khẩn trương hoàn thành các khâu cuối cùng. Từ lô cốt, bãi tập, sân huấn luyện thể lực, các bệ bắn, vòng ném lựu đạn bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn huấn luyện của các khoa mục... đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, việc sơn sửa lại các mô hình học cụ, biển bảng, khẩu hiệu đã được đầu tư triển khai cho mùa huấn luyện mới với 100% bài huấn luyện kỹ - chiến thuật đều đạt chất lượng cao.

Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Biên phòng Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Khu vực chế biến tại Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm

Thiếu tá Hoàng Khắc Chinh - Chính trị viên đơn vị cho hay: “Song song với việc quan tâm nắm bắt tư tưởng, công tác hậu cần, bảo đảm nơi ăn, chốn nghỉ sạch sẽ, thoáng mát cho các tân binh, đơn vị còn chú trọng đến các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, đơn vị sẵn sàng đón các tân binh mới vào huấn luyện”.

Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Biên phòng Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Vuốt, gấp chăn, màn vuông vắn, gọn, đẹp là bài học không thể thiếu khi huấn luyện tân binh

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm đơn vị đã tập trung tập huấn cho đội ngũ cán bộ khung. Trong thời gian 4 ngày (từ 3/2-6/2/2020), tất cả cán bộ khung đều đã hoàn thành và nắm chắc 100% bài giảng về chính trị, quân sự, điều lệnh đội ngũ, võ thuật trước khi huấn luyện tân binh. Bên cạnh đó, cán bộ khung, đặc biệt là các tiểu đội trưởng được bồi dưỡng thêm kỹ năng để gần gũi, nắm bắt tư tưởng giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập môi trường quân đội.

Với sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với sự chuẩn bị chu đáo và tích cực của đơn vị, mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 hứa hẹn sẽ đạt chất lượng cao.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast