Thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi, vốn chính sách tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

(Baohatinh.vn) - Thủ tục linh hoạt, được vay vốn lâu dài với lãi suất ưu đãi, hàng nghìn thanh niên Hà Tĩnh đang phấn khởi tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư sản xuất - kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

5 năm trước, anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1988, ở thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) quyết định tiếp quản mô hình trang trại mà bố mẹ anh đã gây dựng từ trước. Trên cơ sở quy hoạch lại mô hình trồng trọt, chăn nuôi bài bản, anh Kiên “tậu” thêm trâu, bò, lợn, gà, cá kết hợp trồng rừng keo tràm bán nguyên liệu trên diện tích hơn 9 ha.

Thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi, vốn chính sách tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

Mô hình kinh tế của anh Nguyễn Văn Kiên ở thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) cho lợi nhuận khá cao nhờ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội.

Anh Kiên cho hay: “Vào tháng 11/2021, tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Xuyên cho vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi theo chương trình giải quyết việc làm. Có thêm nguồn lực, tôi mạnh dạn xây mới chuồng trại để nuôi thêm trâu, bò. Tính ra, doanh thu mỗi năm từ vườn, ao, chuồng được khoảng 300 triệu đồng. Ngoài lợi nhuận về kinh tế, điều tôi phấn khởi là được ngân hàng chính sách tiếp vốn lúc khó khăn nhất để phát triển kinh tế, vững vàng trên chính mảnh đất quê hương”.

Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, rất nhiều thanh niên đã được tiếp cận vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác qua đoàn thanh niên. Nếu như các xã vùng thượng phát triển mô hình chăn nuôi, trang trại tổng hợp; khu vực miền biển vay vốn đầu tư cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, thu mua chế biến thủy hải sản thì vùng thị trấn lại tập trung đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Tổ trưởng Tổ kế hoạch nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Huyện đoàn tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn những đoàn viên, thanh niên đủ điều kiện vay vốn. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm hiểu để có sự định hướng giúp người vay lựa chọn kênh đầu tư hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ của toàn chi nhánh đạt trên 521 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ủy thác qua đoàn thanh niên đạt gần 67 tỷ đồng với 1.598 hộ đang dư nợ. Nhờ kiểm soát tốt, nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần giúp thanh niên Cẩm Xuyên mạnh dạn đầu tư phát triển mà không phải “ly hương”.

Tại huyện Can Lộc, nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua đoàn thanh niên đạt trên 85,3 tỷ đồng với 1.788 hộ vay vốn, chiếm gần 20% tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi, vốn chính sách tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

Anh Nguyễn Viết Hạnh (người mặc áo xanh) ở xã Thượng Lộc - Can Lộc đã được Ngân hàng Chính sách huyện Can Lộc cho vay 50 triệu đồng để phát triển trang trại.

Có vốn chính sách, thanh niên huyện Can Lộc đã tập trung đầu tư xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tháng 4/2019, anh Mai Xuân Quang (SN 1993, ở thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, Can Lộc) đầu tư chăn nuôi trâu, bò thương phẩm quy mô từ 15 - 20 con/lứa. Kế hoạch kinh doanh của anh Quang đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc hỗ trợ tiếp sức thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm với số tiền 50 triệu đồng.

Thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi, vốn chính sách tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

Anh Mai Xuân Quang (SN 1993, ở thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, Can Lộc) đầu tư chăn nuôi trâu bò thương phẩm quy mô từ 15 - 20 con/lứa.

Anh Mai Xuân Quang chia sẻ: “Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc đã tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành chính, giải ngân nhanh gọn, lãi suất ưu đãi và thời gian cho vay kéo dài trong 5 năm. Điều này đã giúp những thanh niên như tôi không phải áp lực trả nợ, nhất là tại thời điểm đang bị tác động xấu của đại dịch COVID-19 như hiện nay. Mới đây, cán bộ ngân hàng và đoàn thanh niên đã về kiểm tra mô hình, tới đây nếu được ngân hàng tiếp thêm vốn, tôi sẽ đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi”.

Thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi, vốn chính sách tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

Nguồn vốn chính sách đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ thanh niên Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế bền vững.

Ông Lưu Tùng Dương - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc thông tin: “Hiện có 49 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc đoàn thanh niên quản ký trên địa bàn 18 xã, thị trấn. Thanh niên được tiếp cận nguồn vốn với nhiều chương trình như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm… Nhờ triển khai bài bản, khách quan giữa các bên gắn với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên nên nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, phát huy hiệu quả cao, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp và liên tiếp giảm qua từng năm”.

Thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi, vốn chính sách tiếp sức thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp

Ngân hàng chính sách xã hội luôn đồng hành, hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế của người dân tại Hà Tĩnh.

Không riêng Cẩm Xuyên, Can Lộc, các địa phương còn lại của Hà Tĩnh đều đang triển khai hiệu quả chương trình tín dụng chính sách dành cho thanh niên thông qua ủy thác của đoàn thanh niên.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, đến thời điểm này, tổng dư nợ của toàn chi nhánh đạt 5.300 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua đoàn thanh niên đạt gần 680 tỷ đồng. Nhìn chung, nguồn vốn chính sách được quản lý, cho vay tốt, phát huy hiệu quả kinh tế cao, giúp thanh niên Hà Tĩnh có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast