Hà Tĩnh chỉ đạo tuyệt đối không để cấp xã không có công dân nhập ngũ

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh dự kiến tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 16/2 đến ngày 20/2.

Hà Tĩnh chỉ đạo tuyệt đối không để cấp xã không có công dân nhập ngũ

Toàn cảnh lễ giao nhận quân đầu năm 2021 tại huyện Thạch Hà. Ảnh tư liệu

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022.

Kế hoạch nhằm thống nhất, triển khai công tác tuyển quân chặt chẽ, hiệu quả, có nền nếp để xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là cơ sở để tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên, cán bộ…, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm ngày càng ổn định, vững chắc.

Chỉ tiêu cụ thể giao cho các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt cấp huyện) theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022; bảo đảm 100% các xã, phường, thị trấn (gọi tắt cấp xã) đều có từ 2 công dân nhập ngũ vào quân đội trở lên và đảm bảo chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; tuyệt đối không để cấp xã không có công dân nhập ngũ.

Nội dung kế hoạch sẽ triển khai gồm 4 phần. Thứ nhất là quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và ban hành văn bản, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2022; ban hành quyết định giao chỉ tiêu, quyết định kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự, hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Hai là rà soát nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ba là triển khai các bước tuyển quân năm 2022. Bốn là tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022.

Thời gian thực hiện

Hoàn thành tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trước ngày 31/12/2021.

Về tổ chức hiệp đồng: ở cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hoàn thành trước ngày 31/12/2021; ở cấp huyện, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hoàn thành trước ngày 10/1/2022.

Hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; tổ chức thâm nhập và chốt quân số: trước ngày 22/1/2022.

Tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ tại cơ sở cấp xã: trước ngày 28/1/2022.

Tập trung chỉ đạo lễ giao quân từ ngày 13/2/2022 đến hết ngày 22/2/2022. Tổ chức lễ giao nhận quân, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/2/2022 đến ngày 20/02/2022 (tức ngày 16/1/2022 đến ngày 20/1/2022 âm lịch, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast