Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phải là ngày hội của ĐVTN

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tinh có buổi làm việc với Tỉnh đoàn về kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017-2022).

dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh phai la ngay hoi cua dvtn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Bí thư Trung ương Đoàn - Nguyễn Long Hải cùng dự.

dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh phai la ngay hoi cua dvtn

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn báo cáo kế hoạch đại hội

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn đã báo cáo một số nội dung chính của chương trình, đề án tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017-2022); danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu…; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; Đề án nhân sự BCH khóa XVII; kế hoạch tuyên truyền đại hội…

dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh phai la ngay hoi cua dvtn

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Báo cáo chính trị phải thể hiện những công việc đã làm được của tổ chức đoàn, ĐVTN, gắn với thực tiễn của phát triển KT-XH của địa phương.

Qua nghe báo cáo, các đại biểu đều cho rằng, nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội cần phải chỉnh sửa, bổ sung cụ thể về những kết quả thực hiện các phong trào trong nhiệm kỳ vừa qua; cần đề cập cụ thể công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tập hợp ĐVTN; toát lên được tình hình lý tưởng, tư tưởng của thanh niên Hà Tĩnh ngày nay; cụ thể hóa được các phong trào của riêng mình và phải mang “hơi thở” của Hà Tĩnh…

dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh phai la ngay hoi cua dvtn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Dự thảo cần phải dựa trên các chỉ tiêu của phong trào đoàn của Trung ương phát động, từ đó cụ thể hóa các phong trào của riêng mình và phải mang “hơi thở” của Hà Tĩnh.

Đối với đề án nhân sự, bình quân độ tuổi dự kiến cao hơn so với hướng dẫn của Trung ương Đoàn, cần nghiên cứu và có cơ cấu độ tuổi trẻ hơn, có trình độ và ngành nghề hợp lý.

dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh phai la ngay hoi cua dvtn

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Long Hải cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị cần thể hiện đậm nét hơn 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Tiêu đề báo cáo chưa thể hiện rõ 2 nội dung giáo dục, xung kích tình nguyện của thanh niên. Trong giải pháp, nhiệm vụ cần làm rõ phương pháp giáo dục tư tưởng, chính trị cho thanh niên...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị chưa logic và còn kể lể nhiều; chưa thể hiện được các phong trào Đoàn và phong trào thanh niên. Cần xem xét lại nội dung tiêu đề phù hợp hơn.

dai hoi doan tncs ho chi minh tinh ha tinh phai la ngay hoi cua dvtn

BTV Tỉnh đoàn cần bổ sung thêm trong phần chỉ tiêu đại hội gắn với một số chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đối với đề án nhân sự, cần phải có tính chiến lược lâu dài và xem xét lại độ tuổi; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần thẩm định lại đề án nhân sự.

“Chương trình đại hội cần xây dựng khoa học, gọn và tiết kiệm, một số hoạt động được tổ chức phải thể hiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh là ngày hội của tầng lớp đoàn viên thanh niên,” Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast