Người dân “cần đến vay, có thì trả, dư dả gửi vào” nơi quỹ tín dụng liên xã ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) liên xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã đồng hành, tạo nguồn lực cho người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Người dân “cần đến vay, có thì trả, dư dả gửi vào” nơi quỹ tín dụng liên xã ở Hà Tĩnh

Chị Lê Thị Cúc ở thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ) đến QTDND liên xã Thạch Mỹ vay vốn phát triển sản xuất.

Cách đây mấy năm, QTDND liên xã Thạch Mỹ là kênh chính giúp chị Lê Thị Cúc (thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ) có tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động. Sau mấy năm tích góp, gia đình chị Cúc đã trả hết nợ, thậm chí có tiền dư cho quỹ vay để tăng nguồn vốn hoạt động.

Mới đây, chị đến rút tiền gửi về làm nhà và còn được quỹ tạo điều kiện cho vay thêm 170 triệu đồng.

Người dân “cần đến vay, có thì trả, dư dả gửi vào” nơi quỹ tín dụng liên xã ở Hà Tĩnh

Bà Phan Thị Nga ở thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ) đến giao dịch tại trụ sở QTDND liên xã Thạch Mỹ.

Đến trả 200 triệu đồng tiền vay, bà Phan Thị Nga (thôn Liên Giang, xã Thạch Mỹ) chia sẻ: “Mỗi lúc cần vốn là tôi đến vay, có thì đến trả, dư dả thì lại gửi... Từ nhiều năm nay, quỹ đã đồng hành cùng gia đình tôi. Nguồn vốn vay đã giúp gia đình cho 2 con đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và phát triển chăn nuôi, từng bước có tích lũy, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Cùng con trai đến giao dịch tại QTDND liên xã Thạch Mỹ, bà Phan Thị Tân (thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ) phấn khởi khoe: “Gia đình tôi vay ở đây hơn 1 tỷ đồng để buôn bán, chăn nuôi trâu bò. Vay số tiền lớn nhưng chúng tôi không quá lo lắng vì lãi suất phù hợp và nguồn vốn này đã cho thu nhập bởi đàn bò của gia đình đã phát triển lên đến 140 con”.

Người dân “cần đến vay, có thì trả, dư dả gửi vào” nơi quỹ tín dụng liên xã ở Hà Tĩnh

Được vay 500 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Chiến ở thôn Báo Ân (xã Thạch Mỹ) đã nuôi 25 con bò nhốt

Để mở rộng địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, ngoài Thạch Mỹ, cách đây 3 năm, đơn vị tín dụng này đã “phủ sóng” sang xã Mai Phụ. Dù hoạt động chưa lâu nhưng đã có 374 hộ gia đình ở địa bàn mới nhận được sự “tiếp sức” từ quỹ để khởi nghiệp, phát triển kinh tế và thực hiện các công việc trọng đại khác.

Tất cả các khách hàng đến đây đều được tạo điều kiện hỗ trợ tối đa về thủ tục giải quyết nhanh gọn, lãi suất phù hợp…

Người dân “cần đến vay, có thì trả, dư dả gửi vào” nơi quỹ tín dụng liên xã ở Hà Tĩnh

Giám đốc QTDND liên xã Thạch Mỹ Trịnh Đình Hương trao đổi với khách hàng về các khoản vay được hưởng ưu đãi.

Giám đốc QTDND liên xã Thạch Mỹ Trịnh Đình Hương cho biết: “Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang có tổng nguồn vốn gần 151 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động từ nguồn nhàn rỗi trong Nhân dân gần 128 tỷ đồng. Tại thời điểm này, quỹ đang cho 2.350 thành viên ở Thạch Mỹ và Mai Phụ vay vốn với tổng dư nợ 118 tỷ đồng.

5 năm gần đây, quỹ lãi ròng 5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ còn ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện”.

Người dân “cần đến vay, có thì trả, dư dả gửi vào” nơi quỹ tín dụng liên xã ở Hà Tĩnh

QTDND liên xã Thạch Mỹ là kênh tín dụng tiện lợi, an toàn, luôn đồng hành với Nhân dân địa phương.

QTDND liên xã Thạch Mỹ hoạt động rất hiệu quả và đang phát triển bền vững. Nguồn vốn từ kênh tín dụng này đã và đang góp phần quan trọng trong việc tạo thêm nguồn lực để người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, đẩy lùi tín dụng “đen”. Qua đó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển”.

Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ Lê Tiến Lương

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast