Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 27/12. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải.

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Năm 2018, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 240 năm ngày sinh và tưởng niệm 160 năm ngày mất của Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mục tiêu kinh tế - xã hội, các chính sách thu hút đầu tư... được Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh thực hiện.

Công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả.

Duy trì công tác giao ban báo chí định kỳ; chủ động cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí.

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân Trần Trọng Hồng: Nên tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến để các đại biểu cơ sở được tiếp thu sâu sát hơn các nội dung

Đặc biệt, thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đến nay đã có 11/13 huyện kiện toàn việc hợp nhất chức danh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 1 huyện sáp nhập ban tuyên giáo và ban dân vận.

Đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo tiếp tục được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh ngày càng được củng cố với 52 báo cáo viên cấp tỉnh, 525 báo cáo viên cấp huyện và tương đương được cấp thẻ hoạt động. Trong năm đã tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy với sự tham gia của gần 1.800 lượt đại biểu, 2 hội nghị trực tuyến; trên 300 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương với hơn 20.000 lượt người tham dự.

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang Phan Hồng Yến: Chúng tôi mong muốn có các báo cáo viên trên lĩnh vực kinh tế, nông thôn mới, khoa học công nghệ... để chuyển tải những thông tin thiết thực đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chủ trì phối hợp tổ chức lễ phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020, thu hút 157 tác phẩm tham dự, lựa chọn 82 tác phẩm tham gia Giải Búa Liềm vàng do Trung ương tổ chức.

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời thảo luận phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo việc tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh; nâng cao chất lượng, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, hoạt động báo cáo viên; tham mưu cấp ủy kiện toàn bộ máy ban tuyên giáo các cấp theo tinh thần Nghị quyết 18, 19...

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục tạo bước đột phá đổi mới phương thức hoạt động ở tất cả các cấp, các khâu, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo trong năm qua. Đặc biệt nhấn mạnh những cách làm đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả trong tham mưu, quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết; chủ động chỉ đạo, định hướng báo chí, định hướng dư luận xã hội... góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát kết quả hội nghị Trung ương 9 khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn phân tích một số mặt còn tồn tại trong công tác tuyên giáo, đồng thời đề nghị thời gian tới ngành cần xác định rõ thời cơ, thách thức; chủ động dự báo tình hình, nắm bắt thông tin để làm tốt hơn công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền; chủ động đấu tranh với các nội dung sai lệch, thông tin độc xấu trên mạng xã hội. Người làm công tác tuyên giáo phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nói đi đôi với làm, nghiêm túc nêu gương để tạo niềm tin trong nhân dân.

“Tuyên giáo là lĩnh vực quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bởi vậy tuyên giáo phải luôn “đi trước một bước” để làm tốt chức năng, nhiệm vụ, thấm sâu các nội dung trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tuyên giáo phải tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhân dân với quyết tâm cao đưa các nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tặng Bằng khen cho đồng chí Dương Thanh Hải (Huyện ủy Vũ Quang) về thành tích đạt giải 3 toàn quốc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao giấy khen cho các cá nhân...

Công tác tuyên giáo phải luôn đi trước một bước

... và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích đạt giải 3 Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 13 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast