Thanh Lộc cần tiếp sức…

(Baohatinh.vn) - Không có sẵn tiềm năng và lợi thế để nhập cuộc trong suốt chặng đường xây dựng NTM, nhưng 3 năm qua, toàn xã Thanh Lộc (Can Lộc) đã huy động được hơn 42 tỷ đồng, trong đó xấp xỉ 9 tỷ đồng từ đóng góp (kể cả ngày công) của nhân dân. Từ đó, hoàn thành xây dựng 49 công trình cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo miền quê nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay, địa phương đang gặp không ít khó khăn, cụ thể xã vẫn còn 7 km giao thông nội đồng và 5 km kênh mương thủy lợi cần hoàn thiện nhưng lại đang lâm vào cảnh “không có bột” nên khó “gột nên hồ”… Cũng chung “hoàn cảnh” là việc hoàn thành các tiêu chí về: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà văn hóa trung tâm các xóm, trạm y tế…

Chợ Thanh Lộc
Chợ Thanh Lộc

Ước tính, để thực hiện 4 hạng mục còn lại (trừ chợ) thì Thanh Lộc hiện cần khoảng 20 tỷ đồng. Trong khi đó, các nguồn hỗ trợ từ T.Ư, tỉnh, huyện có hạn, việc huy động nguồn lực tại chỗ từ nhân dân đã được thực hiện khá tốt, song cũng chẳng đáng là bao vì toàn xã có hơn 1.300 hộ, thì 90% sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn…

Cứu cánh còn lại là việc xem xét quy hoạch để tổ chức đấu giá đất lấy kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, mong muốn các cấp, ngành ưu tiên, tạo điều kiện cho địa phương được triển khai công trình trạm y tế với nguồn vốn chương trình phòng chống biến đổi khí hậu…

Thanh Lộc đang cần sự tiếp sức từ các cấp, ngành, tập thể, cá nhân trên con đường về đích NTM…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast