Phát huy dân chủ trong huy động nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tới dự.

phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii

5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25, nhận thức về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thành phố chuyển biến tích cực. Công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Thông qua quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân và các hình thức “dân vận khéo”, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, góp phần tích cực phát triển KT-XH; xây dựng, chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng NTM, đô thị văn minh...

phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết 25. Cần chủ động hơn nữa trong công tác dân vận, bám nắm, dự báo diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có biện háp xử lý phù hợp; tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đô thị loại II theo đúng lộ trình...

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “dân vận khéo”, TP Hà Tĩnh đã huy động tối đa nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận có lúc chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; các phong trào thi đua “dân vận khéo”, mô hình “dân vận khéo” một số đơn vị thiếu hiệu quả; một số cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo có lúc thiếu gương mẫu...

phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Phan Cao Thanh yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường công lãnh đạo đối với công tác dân vận, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững...

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung cải cách hành chính, giải quyết bức xúc của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên...

phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii
phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii
phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên lão thành

phat huy dan chu trong huy dong nguon luc xay dung tp ha tinh dat do thi loai ii

Lãnh đạo Thành ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 25

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast