Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên Ban Chấp hành (BCH) và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Dự lễ bế giảng có Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Chương trình khóa học gồm 24 chuyên đề, được chia làm 3 nhóm kiến thức: Nhóm kiến thức chung; nhóm kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực; nhóm kiến thức rèn luyện phong cách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Tiến sỹ Đậu Tuấn Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đọc quyết định chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên

Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ chuyên sâu trên các lĩnh vực đã cung cấp những kiến thức sâu sắc về lý luận, kinh nghiệm trong thực tiễn, giúp các học viên nâng cao năng lực tư duy, cách nhìn; phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Sau 3 tuần học tập, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức chấm bài thu hoạch với kết quả: 100% học viên có bài thu hoạch được chấm và đạt yêu cầu trở lên. Trong đó, loại xuất sắc có 2 học viên, chiếm tỷ lệ 1,5%; loại giỏi 92 học viên, chiếm tỷ lệ 70,3% và loại khá 37 học viên, chiếm 28,2%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các giảng viên tham gia giảng dạy lớp học.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng mong muốn trên cương vị công tác của mình, các học viên vận dụng tốt những kiến thức đã thu nhận được ở khóa học.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá nỗ lực của các học viên cũng như ban chỉ đạo lớp học. Mặc dù thời gian ngắn, nội dung nhiều, áp lực cao nhưng các học viên đã nỗ lực hoàn thành tốt các chuyên đề.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, trên cương vị công tác của mình, các học viên vận dụng tốt những kiến thức đã thu nhận được ở khóa học; coi đây là cơ hội học tập, rèn luyện, phấn đấu để bổ sung nguồn nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Mỗi học viên cần áp dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp, tư duy, nâng cao chất lượng quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các học viên, sau khóa học, tập trung quyết liệt, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh
Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao giấy chứng nhận cho các học viên

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh
Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong khuôn khổ chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên đã được đi thực tế, học tập kinh nghiệm phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tham quan một số công trình dự án, di tích lịch sử tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn thực tế tại Hải Phòng do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch dẫn đầu đã có buổi làm việc, tọa đàm với cấp ủy, chính quyền và đại diện một số ban, ngành, thành phố về một số kinh nghiệm, kết quả cũng như những vấn đề đặt ra trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư; công tác quản lý, khai thác tài nguyên – môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình chia sẻ với đoàn Hà Tĩnh những thành tựu nổi bật và một số kinh nghiệm trong phát triển KT-XH.

Nhân chuyến thực tế, học tập kinh nghiệm, các thành viên trong đoàn cũng đến dâng hương tưởng nhớ Đức Vương Ngô Quyền, Đức Hoàng đế Lê Đại Hành và Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tại Khu di tích Bạch Đằng Giang; tham quan tổ hợp nhà máy VinFast thuộc Tập đoàn Vingroup, quần thể du lịch Cát Bà tại Hải Phòng; tham quan, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ ở xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo Nhà máy VinFast thuộc Tập đoàn Vingroup.

Tại Bắc Ninh, đoàn do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã có buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo tỉnh về những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thu hút đầu tư; gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bế giảng lớp bồi dưỡng ủy viên và dự nguồn BCH Đảng bộ Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, dâng hương tưởng nhớ các vị vua triều Lý tại di tích đền Đô và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast