Phối hợp tổ chức tốt lễ đón Bằng ghi danh dân ca ví, giặm Nghệ -Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ đón Bằng và vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ - Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức tuyên tuyền tốt Lễ đón Bằng Ghi danh dân ca ví, giặm Nghệ-Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức tuyên tuyền tốt Lễ đón Bằng Ghi danh dân ca ví, giặm Nghệ-Tĩnh

Để chuẩn bị cho lễ đón Bằng ghi danh dân ca ví, giặm Nghệ - Tĩnh diễn ra tại Quảng trường Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Vinh (Nghệ An) vào tối ngày 31/1, thời gian qua, các đơn vi liên quan đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thay mới nội dung tuyên truyền, trang trí cờ, pano, khẩu hiệu; phát hành CD ca nhạc về dân ca ví, giặm Nghệ - Tĩnh cho 262 xã phường, thị trấn để tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở...

Giám đốc Sở VHTT&DL Bùi Đức Hạnh báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ đón bằng và lễ vinh danh.

Giám đốc Sở VHTT&DL Bùi Đức Hạnh báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ đón bằng và lễ vinh danh.

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam: Ban Tuyên giáo sẽ làm tốt việc định hướng nội dung tuyên truyền và ra thông cáo báo chí.

Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tiến Lam: Ban Tuyên giáo sẽ làm tốt việc định hướng nội dung tuyên truyền và ra thông cáo báo chí.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống khẳng định Tòa soạn sẽ tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền, quảng bá về dân ca ví, giặm trên báo in và điện tử, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống khẳng định Tòa soạn sẽ tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền, quảng bá về dân ca ví, giặm trên báo in và điện tử, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca.

Giám đốc đài PT-TH Hà Tĩnh Đinh Văn Thiềm: Ngoài việc phối hợp với Nghệ An tổ chức truyền hình trực tiếp lễ đón bằng, Đài PT-TH tỉnh sẽ tổ chức chương trình tọa đạm về dân ca ví, giặm.

Giám đốc đài PT-TH Hà Tĩnh Đinh Văn Thiềm: Ngoài việc phối hợp với Nghệ An tổ chức truyền hình trực tiếp lễ đón bằng, Đài PT-TH tỉnh sẽ tổ chức chương trình tọa đạm về dân ca ví, giặm.

Đại diện TP Hà Tĩnh khẳng định sẽ tập trung chỉnh trang đô thị, làm mới các pa-nô, áp phích và huy động nhân dân tham gia các chương trình vinh danh.

Đại diện TP Hà Tĩnh khẳng định sẽ tập trung chỉnh trang đô thị, làm mới các pa-nô, áp phích và huy động nhân dân tham gia các chương trình vinh danh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức tuyên tuyền đúng đắn, chính thống về mặt văn hóa, nhân văn, truyền thống quê hương của dân ca ví, giặm; bảo tồn, phát huy di sản của nhân loại, sưu tầm các làn điệu dân ca ví, giặm còn lưu giữ trong nhân dân, tiếp tục đưa dân ca vào trường học; ban hành các cơ chế, chính sách để dân ca ví, giặm phát triển.

Các sở, ban, ngành cũng cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để tham gia vào việc tổ chức từ chương trình nghệ thuật đến đón tiếp đại biểu, khách mời. Sở VH-TT&DL tham mưu trong công tác rước bằng về sau khi tổ chức xong lễ đón, hướng dẫn địa phương trong việc trang trí để chào mừng; Công an tỉnh đảm bảo ANTT trong quá trình rước bằng.

Đối với chương trình vinh danh tại tỉnh nhà, cần có kế hoạch, kịch bản cụ thể và phải có một chương trình nghệ thuật đặc sắc, gắn với chào mừng ngày thành lập Đảng, mừng xuân mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để tổ chức tuyên truyền, vinh danh; tăng cường việc kêu gọi xã hội hóa trong tổ chức...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast