Đền Bà Hải mở cửa trở lại, chỉ phục vụ du khách đến thắp hương, không phục vụ làm lễ

(Baohatinh.vn) - Yêu cầu này đã được Ban Quản lý Di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thông báo rộng rãi cho du khách khi bắt đầu mở cửa trở lại vào 24/6 (tức 15/5 âm lịch).

Sau hơn 1 tháng đóng cửa, Ban Quản lý (BQL) Di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã quyết định mở cửa trở lại vào ngày 24/6 (tức 15/5 âm lịch).

Đền Bà Hải mở cửa trở lại, chỉ phục vụ du khách đến thắp hương, không phục vụ làm lễ

Du khách phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch khi tiến hành thắp hương tại khu di tích.

Ông Phan Công Đính - Trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Đền Nguyễn Thị Bích Châu cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng dịch, BQL khu di tích chỉ phục vụ cho du khách đến thắp hương, không phục vụ làm lễ; không phục vụ các khách đến và về từ các vùng có dịch. Du khách khi đến thắp hương phải chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế...”.

Đền Bà Hải mở cửa trở lại, chỉ phục vụ du khách đến thắp hương, không phục vụ làm lễ

Trước đó, do tình hình hình dịch bệnh phức tạp, vào ngày 9/5, BQL Di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã tiến hành đóng cửa, dừng các hoạt động thắp hương và làm lễ để đảm bảo phòng, chống dịch.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast