Vừa ra tù vì tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục “nhảy” xe máy

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Đình Luyện (SN 1989), trú tại xã Tùng Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vừa ra tù vì tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục “nhảy” xe máy

Lê Đình Luyện tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1992) trú tại xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) về việc trong khi đi làm đồng tại thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ, chị đã bị kẻ gian lấy trộm 1 chiếc xe mô tô, BKS 38L1- 118.92, nhãn hiệu Honda Wave màu trắng (trị giá khoảng 10 triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Lộc Hà đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ đối tượng Phan Đình Luyện chính là thủ phạm của vụ trộm nói trên.

Được biết, Luyện là đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án về tội cướp tài sản. Luyện vừa chấp hành xong mức án 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù trở về địa phương từ ngày 17/12/2019 và tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast