Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

(Baohatinh.vn) - Ban Tổ chức cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc” ở Hà Tĩnh đã chọn 79 bài thi tốt nhất để trao thưởng, trong đó có 1 giải đặc biệt.

Lễ tổng kết và trao thưởng vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” ở Hà Tĩnh đã được tổ chức vào sáng nay (15/6).

Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự lễ tổng kết, trao giải.

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” do Bộ VH-TT&DL tổ chức được phát động rộng rãi trên toàn quốc, được tổ chức theo 2 vòng thi (sơ khảo cấp tỉnh, chung khảo toàn quốc).

Tại Hà Tĩnh, sau hơn 3 tháng phát động đã có 60.000 bài thi của học sinh các trường THPT, phòng GD&ĐT 13 huyện, thị, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Qua vòng loại tại các trường học, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 274 bài thi vào vòng sơ khảo, trong đó có 55 video (có 7 video thuyết trình song ngữ tiếng Anh).

Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Lê Thị Loan - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi: Thành công bước đầu của cuộc thi lần này đáp ứng một phần trong việc khuyến khích người đọc sách. Bài thi của các cháu năm nay khá chất lượng, phong cách thể hiện phong phú, đa dạng, trình bày công phu, trang trí đẹp, đáp ứng yêu cầu của cuộc thi..

Ban Tổ chức đã chọn 79 bài thi tốt nhất để trao thưởng với 1 giải đặc biệt (thuộc về em Nghiêm Trung Hoàng - lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ), 26 giải nhất, 52 giải khuyến khích. Trong đó có 20 bài thi xuất sắc được chọn gửi tham dự vòng chung kết toàn quốc (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2020, tại Hà Nội).

Ngoài ra, BTC còn trao giấy chứng nhận và tặng 181 suất quà cho các thí sinh có bài thi gửi về chấm thi tại Thư viện tỉnh.

Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao thưởng giải đặc biệt cho em Nghiêm Trung Hoàng - Học sinh Lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ).

Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Ban Tổ chức trao thưởng các bài thi đạt giải Nhất....

Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

... và các bài thi đạt giải Nhì.

Hà Tĩnh trao thưởng cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 3 tủ sách (mỗi tủ trị giá 5 triệu đồng) cho các tập thể: Trường THPT Kỳ Anh (Thị xã Kỳ Anh) - trường có nhiều thí sinh tham gia nhất; Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh - trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân) - trường có nhiều thí sinh tham gia đạt giải.

Danh sách đạt giải Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc":

Giải đặc biệt: Nghiêm Trung Hoàng - Lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Giải nhất nhóm bài thi có nội dung "Chia sẻ cảm tưởng hay nhất" gồm: Nguyễn Đặng Bảo Ngọc - Lớp 5A1, Trường Tiểu học Xuân Giang (Nghi Xuân); Lê Thị Khánh Vy - Lớp 8A, Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà); Đặng Việt Hà - Lớp 10A9, Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân); Lê Thị Trang Quỳnh - Lớp 11A2, Trường THPT Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên); Nguyễn Lê Châu Giang - Lớp 10D1, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Giải nhất nhóm bài thi có "Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất" gồm: Hoàng Trần Yến Như - Lớp 5B, Trường Tiểu học Cương Gián 1 (Nghi Xuân); Nguyễn Văn Dũng - Lớp 5B, Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà).

Giải nhất nhóm bài thi có "Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất" gồm: Lê Bảo Trâm - Lớp 4B, Trường Tiểu học Thạch Vĩnh (Thạch Hà); Nguyễn Phan Khánh Ly - Lớp 6/3, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh); Dương Thị Thúy Na - Lớp 5A, Trường TH&THCS Thạch Hội (Thạch Hà).

Giải nhất nhóm bài thi có “Câu chuyện khuyến đọc song ngữ hay nhất”: Trương Thị Tú Oanh - Lớp 5B, Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà); Trần Thảo Anh - Lớp 9/1, THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

Giải nhất nhóm có "Bài thơ khuyến đọc hay nhất": Đinh Thị Thảo - Lớp 5A, Trường Tiểu học Tượng Sơn (Thạch Hà); Bùi Quỳnh Chi - Lớp 5C, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ; Phan Tuấn Bảo - Lớp 7/1, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh); Phan Thanh Sao Chi - Lớp 11A14, Trường THPT Nghèn (Can Lộc).

Giải nhất cho các tác giả có "Câu chuyện viết tiếp hay nhất" gồm: Nguyễn Hiền Thương - Lớp 5A, Trường Tiểu học Thạch Hải (Thạch Hà); Lương Thị Quỳnh Trang - Lớp 9A, Trường THCS Lê Bình (Hương Sơn); Nguyễn Thị Hoài Trang - Lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân).

Giải nhất cho nhóm có "Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất" gồm: Trần Bảo Trân - Lớp 4D, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ; Phan Nguyễn Hải Linh - Lớp 7D, Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh); Hoàng Thị Sao Mai - Lớp 11A2, Trường THPT Nghi Xuân (Nghi Xuân).

Giải nhất nhóm bài thi có "Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất": Lương Thị Ngọc Bích - Lớp 5A, Trường Tiểu học Sơn Tây (Hương Sơn); Phan Linh Trang - Lớp 8B, Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà); Hoàng Thị Hồng Thương - Lớp 11D, Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân); Trần Phương Chi - Lớp 5A4 Tiểu học thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

Tin liên quan:

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast