Hà Tĩnh phát động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Sáng nay (29/3), Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nhân 52 năm ngày truyền thống ngành thuỷ sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2010). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng cán bộ lão thành ngành qua các thời kỳ tham dự.

Đến nay, thuỷ sản Hà Tĩnh đã có tốc độ tăng trưởng ổn định, trong đó giá trị xuất khẩu đạt trên 22 triệu USD; tổng sản lượng khai thác thuỷ sản bình quân đạt 22.000 tấn, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động trực tiếp và dịch vụ nghề cá.

Trong lĩnh vực khác thác, ngành đã tổ chức lại sản xuất theo hướng khai thác xa bờ, giảm dần khai thác ven bờ, đưa tiến bộ KHKT vào khai thác hải sản xuất khẩu, đồng thời đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường.

Ngành NN&PTNT tổ chức thả cá giống tại hồ Nhà Đường
Ngành NN&PTNT tổ chức thả cá giống tại hồ Nhà Đường

Nghề nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh cũng phát triển mạnh, đặc biệt là các mô hình nuôi tôm trên cát công nghệ cao, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hoạt động chế biến thủy sản từng bước được củng cố và phát triển, nhiều sản phẩm có chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận những đóng góp của ngành thuỷ sản trong những năm qua trong việc góp phần phát triển KT – XH, đảm bảo ANQP, bảo vệ môi trường bền vững. Tuy nhiên, lĩnh vực này còn nhiều khó khăn, chưa phát huy tiềm năng lợi thế. Vì vậy, ngành NN&PTNT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản lâu dài; khuyến khích đẩy mạnh đưa các loại thuỷ sản có giá trị cao vào nuôi trồng...

Sau lễ phát động, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức thả 800 kg cá giống (mè, trôi, trắm, chép, điêu hồng) tại hồ Nhà Đường (Can Lộc) nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền cho mọi người dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ cho hôm nay mà cả mai sau.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast