Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Theo khuyến cáo, khẩu trang y tế chỉ nên dùng một lần và sau khi sử dụng phải được bỏ vào thùng rác có nắp đậy để đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, tại nhiều điểm công cộng ở Hà Tĩnh, khẩu trang y tế đang bị một số người dân thiếu ý thức vất chỏng chơ, bừa bãi.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Khẩu trang vứt bừa bãi ở vỉa hè, tuyến đường

Thời điểm dịch viêm phổi cấp do nCoV có nguy cơ lây lan cao, người dân đã đổ xô đi mua khẩu trang y tế và các loại nước sát khuẩn. Thế nhưng việc dùng khẩu trang sao cho hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lại còn nhiều chuyện đáng bàn.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Trên vỉa hè đường Hà Hoàng...

Những ngày gần đây, rất dễ dàng bắt gặp trên đường phố, các địa điểm công cộng là hình ảnh những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

...dưới lòng đường

Khẩu trang bị vứt ra đường cùng với rác thải sinh hoạt khiến cho đường phố trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh, rất phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

...đường Hải Thượng Lãn Ông

Bà Phương, người dân sinh sống trên đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) bức xúc: “Dịch bệnh thì ai cũng sợ, rồi đổ xô đi mua khẩu trang. Thế nhưng, nhiều người dùng rồi tiện tay ném ngay xuống đường, dù thùng rác cách đó không xa xôi gì".

Không chỉ vứt khẩu trang sai quy định, nhiều người vẫn có thói quen sử dụng lại, bảo quản khẩu trang không đảm bảo vệ sinh.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Khẩu trang đã sử dụng bị bỏ lại trên các bồn cây...

Khẩu trang y tế được thiết kế nhiều lớp để hạn chế dịch tiết, nước bọt của người sử dụng ra môi trường, nhưng với việc khẩu trang đã qua sử dụng vứt bừa bãi khắp nơi sẽ tiềm ẩn những nguy cơ phát tán các mầm bệnh ra môi trường.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

...và trong nhà xe trung tâm thương mại

“Thú thực là nhiều khi tiện tay cởi khẩu trang xong là vo tròn rồi nhét vào túi xách, túi áo khoác hoặc treo lên xe mà rất ít khi quan tâm đến việc bảo quản khẩu trang đúng cách để đảm bảo vệ sinh cho bản thân và tránh lây lan dịch bệnh cho người khác” – chị Nguyễn Thu Hà (Lộc Hà - Hà Tĩnh) chia sẻ.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi - tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Treo khẩu trang trên xe máy là thói quen của nhiều người.

Thiết nghĩ, trong lúc dịch bệnh đang là mối lo chung của mọi người, người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng, không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình mà còn phải góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Ngoài việc đeo đúng cách thì việc xử lý khẩu trang sau sử dụng cũng rất quan trọng. Khẩu trang đã sử dụng chứa dịch tiết, nước bọt và rất nhiều vi khuẩn vì thế phải được bỏ vào thùng rác đã phân loại, có nắp đậy kín để tránh phát tán vi khuẩn ra môi trường. Khi sử dụng, người dùng hạn chế chạm tay vào khẩu trang khi đang đeo; khẩu trang tháo ra phải được gập gọn lại, tránh để nước bọt dính vào tay khiến mầm bệnh dễ lây lan.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Bảo – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BVĐK Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast