Bí thư Tỉnh ủy gửi thư chúc mừng ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Bí thư Tỉnh ủy gửi thư chúc mừng ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong quá trình cách mạng, công tác Tuyên giáo của Đảng đã khẳng định vai trò tiên phong, sắc bén, góp phần quan trọng vào việc hình thành Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng Nhân dân; giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vươn lên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong mọi thời kỳ; góp phần quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cùng với lịch sử vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò, vị thế tiên phong, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ, được Đảng bộ và Nhân dân luôn tin tưởng, ghi nhận; vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo luôn nỗ lực rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, kiên định lập trường, sáng tạo vươn lên, đóng góp xứng đáng công sức, nhiệt huyết, trí tuệ cho đất nước, quê hương.

Trong thời gian tới, toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ thông tin ngày càng sâu rộng; tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thuận lợi vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức... Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ phải thực sự bản lĩnh, vững vàng, kiên định trước mọi thử thách, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; trở thành binh chủng chủ lực, sắc bén; giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Lê Đình Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast