Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 2,4 tỷ USD vũ khí cho Israel

(Baohatinh.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tối đa 8 máy bay vận tải quân sự chiến lược và tiếp nhiên liệu trên không cùng các thiết bị liên quan khác với tổng giá trị lên đến 2,4 tỷ USD cho Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 2,4 tỷ USD vũ khí cho Israel

Máy bay tiếp dầu Boeing KC-46A. (Ảnh: AFP)

Trong thông cáo báo chí ra ngày 3/3, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc cho biết thương vụ bán vũ khí theo yêu cầu của Israel, bao gồm tối đa 8 máy bay tiếp dầu KC-46A, tối đa 17 động cơ phản lực hai luồng khí PW4062 và tối đa 18 máy thu GPS. Ước tính tổng giá trị của thỏa thuận trên là 2,4 tỷ USD.

Trong thông cáo, DSCA cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel.

“Điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng”, thông cáo báo chí của DSCA có đoạn viết.

Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 2,4 tỷ USD vũ khí cho Israel
(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast