Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX

(Baohatinh.vn) - Chiều 11/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiến hành phiên bế mạc.

Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, sau khi đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới với 29 đồng chí, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ.

Ông Bùi Nhân Sâm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX; các Phó Chủ tịch đương nhiệm là ông Trần Trung Thành và bà Nguyễn Thị Nhuần cũng tái đắc cử.

Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX

Đại hội bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Đồng thời, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII với 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại phiên bế mạc, đại hội tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm, góp ý sâu sắc vào các văn kiện của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII trình đại hội, thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể cho công tác hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập và phát triển”.

Ông Bùi Nhân Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh khóa IX

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Đại hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhằm tập hợp rộng rãi hội viên, nông dân, chăm lo, bảo vệ và đại diện cho lợi ích thiết thực, chính đáng của hội viên nông dân, xây dựng hội nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh toàn diện

Phát huy tốt vai trò chủ thể, trung tâm nòng cốt của tổ chức hội và giai cấp nông dân tỉnh nhà trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân phát triển KT-XH, làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX:

- 100% cơ sở hội có quỹ từ 10 triệu đồng trở lên/năm, chi hội có quỹ bình quân 60.000 đồng/hội viên/năm.

- Hàng năm, mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng được ít nhất 5 mô hình kinh tế có hiệu quả; từ 60% số hộ trở lên đăng ký và 50% số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; mỗi cơ sở hội giúp 2-3 hộ thoát nghèo.

- Vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện mỗi năm hoàn thành 1-2 tiêu chí nông thôn mới, xây dựng ít nhất 1 mô hình sản xuất an toàn/1 cơ sở hội; hàng năm có trên 75% hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

- 100% hội nông dân cấp xã tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện mỗi năm tăng trưởng 30%; 100% chi hội có quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10.000 đồng/hội viên/năm.

- Có 100% hội viên tham gia BHYT và BHXH tự nguyện.

- 100% huyện, thành, thị hội có tỷ lệ tăng trưởng vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH đạt 10%/năm trở lên. Tăng trưởng vốn tín chấp Ngân hàng NN&PTNT 25%/năm trở lên.

- Mỗi năm có ít nhất 3.500 hội viên, nông dân được đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 lao động (trong đó xuất khẩu lao động ít nhất 100 lao động)...

Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast