Sát hại vợ rồi tự tử không thành, lĩnh án 20 năm tù

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (16/8) TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử Lê Hải Châu (SN 1963, tại thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội giết người.

Sát hại vợ rồi tự tử không thành, lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo Lê Hải Châu trước tòa

Theo cáo trạng, Lê Hải Châu (chồng bà Chu Thị Hà) bức xúc về việc bà Hà đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc lâu năm mới về nhà nhưng không quan tâm, chăm sóc chồng.

Với suy nghĩ bà Hà có ý định đi nước ngoài tiếp nên ông Châu nảy sinh giết vợ rồi tự tử.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 19/2/2019, trong lúc vợ đang ngủ, ông Châu đã dùng dao cắt vào cổ và chém nhiều nhát vào người bà Hà.

Hậu quả, bà Hà bị tử vong do mất máu cấp. Sau khi giết bà Hà, ông Châu đã xuống biển để tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa lên bờ.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Châu đã đến UBND xã Cương Gián đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định hành vi của ông Châu là nghiêm trọng, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe; sau khi xem xét các tình tiết đã tuyên phạt Lê Hải Châu 20 năm tù giam về tội giết người.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast