Thế giới nổi bật trong tuần: Trung Quốc bắt hơn 1.200 người trong đường dây lừa đảo đa cấp

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 27/8 - 2/9/2017).

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Mỹ hứng bão mạnh nhất trong hơn một thập kỷ: Bão Harvey đổ bộ vào bang Texas từ ngày 25/8, với sức gió hơn 200 km/h mang theo lượng mưa kỷ lục lên tới gần 2.000 mm, gây lụt lội nghiêm trọng tại thành phố Houston.

Hôm 30/8, bão Harvey đổ bộ lần hai vào đất liền Mỹ, tiếp tục gây ảnh hưởng tới các thành phố ở bang Texas và Louisiana.

Harvey là cơn bão mạnh nhất Mỹ phải hứng chịu trong 12 năm qua, kể từ siêu bão Charley năm 2004. Theo Reuters, ít nhất 46 người đã thiệt mạng tại Mỹ do ảnh hưởng của cơn bão Harvey. Lũ lụt nghiêm trọng cũng khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tới các khu trú ẩn. (Ảnh: Gia súc chết, lụt lội nghiêm trọng ở nhiều nơi do bão Harvey. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Iraq chính thức tuyên bố giải phóng Tal Afar khỏi IS: Sau gần 2 tuần phát động chiến dịch giải phóng Tal Afar, ngày 31/8, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố chiến thắng.

Tal Afar là một trong những thành trì lớn nhất của IS tại miền bắc Iraq, chỉ sau Mosul. Việc giành lại khu vực này không chỉ nối dài mạch thắng lợi của quân đội Iraq trước IS mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực. (Ảnh: Binh sĩ Iraq cầm cờ tiến vào một khu vực được giải phóng tại Tal Afar. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Vòng đàm phán Brexit thứ 3 kết thúc trong bế tắc: Vòng đàm phán Brexit thứ 3 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã kết thúc hôm 31/8 tại Thủ đô Brussels, Bỉ mà không đạt được bất cứ tiến triển nào.

Vướng mắc lớn nhất giữa hai bên tiếp tục là số tiền mà phía Anh sẽ phải trả cho EU sau khi rời khỏi khối.

Vòng đàm phán thứ 4 về Brexit sẽ được nối lại vào cuối tháng 9. Đây được nhận định sẽ là vòng quyết định đối với vấn đề chi phí rời bỏ EU của nước Anh, trước khi 2 phía bước vào các đàm phán về mối quan hệ tương lai. (Ảnh minh họa: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa tổng lãnh sự quán: Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức yêu cầu Nga đóng cửa tổng lãnh sự quán tại San Francisco cùng 2 tòa nhà phụ trợ tại Washington D.C và New York trước ngày 2/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga. (Ảnh: Tòa nhà tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ. Nguồn: ABC.)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản: Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vào khoảng 5h57 sáng ngày 29/8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định theo hướng Đông từ một khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng. Tên lửa bay được khoảng 2.700 km “qua lãnh thổ Nhật Bản” và đạt độ cao tối đa khoảng 550 km.

Trong một tuyên bố sau đó, Bình Nhưỡng xác nhận vụ phóng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 với mục đích phản đối cuộc tập trận Mỹ - Hàn và để “kiềm chế” lãnh thổ Guam của Mỹ.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều nước khác ngay lập tức lên án vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên (Ảnh: Triều Tiên phóng thử một tên lửa hồi tháng 7. Nguồn: KCNA)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Thái Lan đề nghị Interpol giúp truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck: Nation đưa tin ngày 28/8, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan RTP, Đại tướng Srivara Ransibrahmanakul, vừa chỉ thị cho bộ phận hợp tác quốc tế của cảnh sát nước này phối hợp với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để truy tìm cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Bà Yingluck được cho là đã rời Thái Lan hôm 23/8 sang Campuchia rồi đáp máy bay sang Singapore. Hiện nữ cựu Thủ tướng đang ở Dubai và có ý định xin tị nạn tại Anh. (Ảnh: Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: Reuters).

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Hàng triệu tín đồ Hồi giáo đổ về thánh địa Mecca hành hương: Hàng triệu người Hồi giáo trên toàn thế giới đang đổ về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham dự lễ hội hành hương Haji - một trong những sự kiện lớn nhất của người Hồi giáo, diễn ra từ ngày 30/8-4/9.

Để lễ hội năm nay diễn ra tốt đẹp, giới chức Saudi Arabia đã tăng cường tối đa các biện pháp an ninh cũng như chuẩn bị mọi biện pháp đối phó cần thiết. (Ảnh: Hàng triệu tín đồ Hồi giáo đổ về Mecca tham gia cuộc hành hương. Nguồn: Wiki)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Mexico sẽ không đàm phán nếu Mỹ rút khỏi NAFTA: Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray ngày 30/8 khẳng định, Mexico sẽ đàm phán việc sửa đổi Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) một cách nghiêm túc, nhưng sẽ không tiếp tục với một thỏa thuận thương mại mới nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động tiến trình 6 tháng rút khỏi NAFTA.

Theo một báo cáo của hãng đánh giá tài chính Fitch của Mỹ công bố ngày 30/8, việc Mỹ rút khỏi NAFTA sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của hàng loạt bang của nước này, bên cạnh đó sẽ dựng lên các rào cản thương mại giữa Mỹ và hai quốc gia láng giềng là Mexico và Canada, kéo theo chi phí đội lên đáng kể cho các nhà xuất khẩu và người tiêu dùng Mỹ. (Ảnh: Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi bang Rakhine của Myanmar do bạo lực leo thang: Kể từ khi cuộc giao tranh mới bùng phát giữa quân đội Myanmar và các tay súng nổi dậy hôm 24/8, tính đến tối ngày 29/8, ít nhất 18.500 người Rohingya tại bang Rakhine của Myanmar đã phải sơ tán sang nước láng giềng Bangladesh, theo người phát ngôn của Tổ chức Di cư (IOM) tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Myanmar không công nhận người Rohingya là một trong các dân tộc thiểu số của nước mình, và gọi họ là người Bengalis - hay người nhập cư bất hợp pháp từ nước Bangladesh láng giềng - dù nhiều người đã sống tại Myanmar qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Lực lượng an ninh Myanmar tại bang Rakhine. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan trung quoc bat hon 1 200 nguoi trong duong day lua dao da cap

Trung Quốc bắt hơn 1.200 người trong đường dây lừa đảo đa cấp: Hơn 2.100 cảnh sát thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 30/8 đã tiến hành cuộc bắt giữ hàng loạt 1.288 người tình nghi liên quan tới đường dây lừa đảo đa cấp 54 triệu USD sau khi thực hiện cuộc truy quét hơn 300 căn nhà tại 27 khu dân cư, China News Service đưa tin.

Trong hơn 1.200 người bị bắt giữ, người lớn tuổi nhất ngoài 80 và người trẻ nhất ngoài 20 tuổi. (Ảnh: Một phần trong hơn 1.200 người bị bắt trong cuộc đột kích. Nguồn: CNS)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast