Công an Nghi Xuân - “Chốt chặn” vững chắc ở cửa ngõ phía Bắc

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Nghi Xuân triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, làm tròn vai trò chốt chặn quan trọng, đảm bảo ANTT ngay cửa ngõ phía Bắc của tỉnh.

Nghi Xuân tiếp giáp TP Vinh (Nghệ An), có QL 1A, 8B, tuyến đường chiến lược quốc phòng 22/12 (tỉnh lộ 547), cảng Xuân Hải, cảng cá Xuân Hội, Khu du lịch Xuân Thành cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa… Đây là điều kiện thuận lợi trong giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Đại úy Nguyễn Công Luận - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Nghi Xuân) cho hay: Tình hình ANTT trên địa bàn huyện trong những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình khiếu kiện trong nội bộ nhân dân liên quan đến đất đai, đền bù GPMB; bọn tội phạm manh động, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và đa số là đối tượng nghiện ma túy, nghiện game, không có việc làm, thích ăn chơi, đua đòi; nhiều đối tượng là người địa phương khác đến gây án rồi tẩu thoát, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Công an Nghi Xuân - “Chốt chặn” vững chắc ở cửa ngõ phía Bắc ảnh 1

Công an huyện Nghi Xuân lấy lời khai của một trong những đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường.

Ngoài ra, tình hình tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc cũng có chiều hướng gia tăng; tình hình sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà nghỉ, khách sạn là đầu mối hình thành các ổ nhóm tội phạm hình sự như trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích…

Để chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết số 09 của Chính phủ, công an đã tham mưu huyện tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ trì gồm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, trưởng công an, chủ tịch ủy ban MTTQ của 19 xã, thị trấn; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, hiệu trưởng trường THPT. Hàng năm, Công an huyện tiếp tục tham mưu BTV Huyện ủy có chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới...

5 năm qua, lực lượng công an Nghi Xuân đã xác minh làm rõ, xử lý 3 vụ, 8 đối tượng liên quan đến tham nhũng; phát hiện, bắt giữ 36 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; 28 vụ, 79 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 95 vụ đánh bạc; điều tra làm rõ 228/298 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 76,52%; bắt giữ 330 đối tượng; khởi tố 224 vụ, 406 bị can. Việc bắt giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng pháp luật, không để oan sai. Tệ nạn xã hội được kiềm chế, loại bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi học đường; tai nạn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Riêng 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua,

Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ 27/35 vụ xâm phạm trật tự xã hội; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường; 14 vụ, 52 đối tượng đánh bạc; 8 vụ, 17 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy...

Hàng năm, Công an huyện luôn tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ; hướng dẫn các xã thực hiện tốt tiêu chí 19 về ANTT trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sự chủ động, quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân thời gian qua đã góp phần ổn định tình hình nơi cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast