Công an Nghi Xuân phá thành công nhiều chuyên án trước Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đồng loạt ra quân phá thành công nhiều chuyên án. Đây là kết quả của những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ nhằm đem lại bình yên cho nhân dân trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Hồi 12h30’ ngày 7/1, khi Hồ Xuân Chung (SN 1976, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, Nghi Xuân) đang trao gói ma túy cho một đối tượng nghiện ở thị trấn Tiên Điền thì bị Công an huyện Nghi Xuân ập vào bắt giữ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, lực lượng chức năng thu giữ 43,1491g ma túy đá.

Theo Đội trưởng Đội Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Cao Kỳ, đây là lượng ma túy lớn nhất trong vòng 5 năm qua bị bắt giữ trên địa bàn.

Công an Nghi Xuân phá thành công nhiều chuyên án trước Tết Nguyên đán

Đối tượng Chung bị Công an Nghi Xuân bắt giữ tại nhà cùng tang vật

Cùng ngày, vào khoảng 19h, Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục phá thành công chuyên án mang bí số ĐBTD1218, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề qua điện thoại di động do Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú tại thị trấn Tiên Điền) cầm đầu và 6 đối tượng: Phan Văn Ngoan (SN 1962), Lương Văn Hồng (SN 1960), Thái Thị Mai (SN 1964), Hoàng Thị Lâm (SN 1966), Đinh Thị Tuyền (SN 1973), Lương Văn Biên (SN 1975), đều ở xã Xuân Hội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 ĐTDĐ, trên 100 triệu đồng (số tiền giao dịch trong ngày) và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan dến đường dây đánh bạc liên xã này.

Công an Nghi Xuân phá thành công nhiều chuyên án trước Tết Nguyên đán

7 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Hoa cầm đầu bị bắt giữ.

Đây chỉ là những vụ việc điển hình được lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phá thành công trong đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm từ khi thực hiện Kế hoạch số 256/KH-CAT-PV01 ngày 19/11/2019 của Công an Hà Tĩnh.

Theo đó, đến nay lực lượng đã điều tra, khám phá 4 vụ, 4 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 16 đối tượng tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 38,61 kg; vận động giao nộp, thu giữ 10 kích điện, 6 súng hơi, 1 khẩu súng; phát hiện, xử lý 15 vụ, 15 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ nhiều hàng hóa trị giá khoảng 325 triệu đồng...

Công an Nghi Xuân phá thành công nhiều chuyên án trước Tết Nguyên đán

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa cầm đầu đường dây đánh bạc liên xã bị bắt

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Quang Thành cho biết: “Thời điểm cuối năm, các đối tượng thường gia tăng các hoạt động phạm pháp. Địa bàn huyện lại nằm giữa TX Hồng Lĩnh và TP Vinh (Nghệ An) nên mỗi khi có “biến”, các đối tượng lại chọn Nghi Xuân làm nơi ẩn náu.

Vì vậy, chúng tôi chỉ đạo công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”.

Cùng với đó, đơn vị còn xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên từng lĩnh vực cụ thể như: Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe ô tô, mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mang theo vũ khí, hàng cấm khi tham gia giao thông...

Công an Nghi Xuân phá thành công nhiều chuyên án trước Tết Nguyên đán

Công an huyện Nghi Xuân tăng cường tuần tra, kiểm soát người, phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, động viên và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, chiến sỹ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức vì nhân dân phục vụ, cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast