Tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019, diễn ra sáng nay (2/8) tại Hà Nội do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Mở đầu hội nghị, các đại biểu được nghe Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thông tin nội dung: Ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Bên cạnh đánh giá, phân tích kết quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết 33, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nêu lên một số giải pháp trong tâm trong thời gian tới. Trong đó, "cần nâng cao nhận thức về ví trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới và phát triển bền vững; đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người; khắc phục tư duy bao cấp, phương thức quản lý thiên về mệnh lệnh hành chính, áp đặt từ trên xuống...", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường thông tin đến hội nghị những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, thời gian tới, cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, bằng quyết tâm chính trị cao, dám đột phá vào những điểm nghẽn để tạo ra sự thay đổi nhằm cơ cấu lại và đổi mới tổng thể ngành nông nghiệp nước ta, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn và có thương hiệu quốc gia mạnh trên thị trường thế giới; phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vào vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho rằng, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên toàn quốc đã bám sát mục tiêu để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực trong xã hội, đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Đồng thời, tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH và một số giải pháp trong thời gian tới; tuyên truyền về mô hình hợp tác xã kiểu mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở các cấp; một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast