Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ TNGT làm 1 người chết ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Vi phạm nghiêm trọng tố tụng, không thực hiện điều tra làm sáng tỏ sự việc, chỉ căn cứ vào lời khai của nhân chứng buộc tội và vấn đề giám định chưa rõ ràng là 4 lý do TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” đối với bị cáo Đinh Thiện (SN 1968, ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê) trong phiên tòa phúc thẩm ngày 4/10.

huy an so tham dieu tra lai vu tngt lam 1 nguoi chet o huong khe

Ông Đinh Thiện giữ nguyên lời khai ban đầu...

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/7/2016, bị cáo Đinh Thiện bị TAND huyện Hương Khê tuyên phạt 42 tháng tù giam. Tuy nhiên, sau khi phiên xét xử kết thúc, bị cáo và gia đình liên tục kêu oan, đồng thời làm đơn kháng án.

Theo đó, ngày 4/10, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án.

Tại phiên toà, bị cáo Đinh Thiện nhất mực kêu oan và giữ nguyên lời khai ban đầu. Theo bị cáo, ông Đinh Quốc Mỹ (trú xã Hương Đô, điều khiển xe BKS 38H4-5924) mới là người đâm vào xe của ông Cao Hồng Tuyên (đã tử vong, điều khiển xe BKS 38N5-4586) khi chở ông Thiện.

huy an so tham dieu tra lai vu tngt lam 1 nguoi chet o huong khe

... và nhất mực kêu oan từ khi bị bắt tạm giam tới nay (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Luật sư bào chữa cho bị cáo khẳng định, vụ án có nhiều điểm bất thường. Cụ thể: Nhiều cán bộ công an không được phân công thụ lí vụ án nhưng vẫn tiến hành lấy lời khai; điều tra viên cùng một thời điểm vừa tiến hành lập biên bản bắt giữ bị cáo vừa có mặt tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê để tiếp nhận và giao các quyết định tố tụng cho ông Đinh Thiện.

Cơ quan tố tụng buộc tội ông Thiện dựa trên lời khai của các nhân chứng buộc tội mà không căn cứ vào lời khai của nhân chứng gỡ tội; không tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để làm sáng tỏ các tình tiết vụ án.

Ngoài ra, kết quả giám định không rõ ràng khiến dư luận nghi ngờ vào sự minh bạch của vụ án.

huy an so tham dieu tra lai vu tngt lam 1 nguoi chet o huong khe

Theo Luật sư Nguyễn Khắc Tuấn, không thể lấy hồ sơ vi phạm tố tụng để làm căn cứ buộc tội bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ, kết quả tranh luận tại phiên tòa cùng tài liệu, ý kiến các bên liên quan, HĐXX ra quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại; chủ tọa phiên tòa nhận định, cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng.

Phán quyết của HĐXX đã nhận được sự đồng tình tuyệt đối từ phía người tham dự phiên tòa hôm nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast