Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

(Baohatinh.vn) - Vỉa hè tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (phường Bác Hà, TP Hà Tĩnh) bị một số hộ dân chiếm dụng làm bãi giữ xe, bày bán hàng hóa gây nên tình trạng lộn xộn, mất ATGT, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Vỉa hè tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị một số hộ dân chiếm dụng để làm điểm giữ xe, bày bán hàng hóa.

Thời gian gần đây, cứ vào mỗi buổi đêm, trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), xuất hiện 2 điểm giữ xe do 2 hộ gia đình lập nên. Phương tiện gửi ở 2 điểm này chủ yếu là xe máy với giá 5.000 đồng/lượt.

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Người dân “trưng dụng” vỉa hè ở số 88 đường Hải Thượng Lãn Ông làm điểm giữ xe.

Điều đáng nói, chủ 2 điểm giữ xe này lại “trưng dụng” vỉa hè của tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông để làm nơi đậu xe cho khách. Trong khi 1 điểm giữ xe nằm ở phía trước cửa hàng có địa chỉ số 88 thì điểm còn lại “đóng” ở nhà nghỉ trọ có địa chỉ là số 94 đường Hải Thượng Lãn Ông.

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Vỉa hè ở số 94 tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông...

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

... cũng bị chiếm dụng làm điểm giữ xe sai quy định.

Tại điểm giữ xe ở số 88 đường Hải Thượng Lãn Ông, chủ điểm giữ xe dựng biển màu vàng kích thước khá lớn với nội dung “Nhận giữ xe”. Toàn bộ phương tiện mà điểm này nhận giữ đều chiếm dụng hết phần diện tích vỉa hè của tuyến đường.

Tại điểm giữ xe ở số 94 đường Hải Thượng Lãn Ông, có diện tích lớn hơn khi tận dụng khu vực sân của nhà nghỉ trọ và phần vỉa hè của tuyến đường. Điểm giữ xe này không dựng biển nhưng khi nhận thấy có người đi xe cần vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì chủ điểm giữ sẽ mời gọi.

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí một bãi giữ xe với diện tích đủ rộng, đáp ứng nhu cầu người dân khi cần tới bệnh viện.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí một bãi giữ xe nằm trong khuôn viên của bệnh viện cho người dân. Giá giữ xe ở đây cũng rẻ hơn so với 2 điểm lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cụ thể là 3.000 đồng/lượt xe máy, thấp hơn 2.000 đồng/lượt so với gửi ngoài.

Ngoài 2 điểm giữ xe nêu trên, vỉa hè tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông xung quanh cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng bị một số hộ dân chiếm dụng để bày bán hàng hóa hoặc dựng các bàn ăn phục vụ cho việc kinh doanh ăn uống.

Việc vỉa hè tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông bị “trưng dụng” trái quy định khiến cho khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh khá lộn xộn, người đi bộ muốn di chuyển qua khu vực này phải đi dưới lòng đường. Tình trạng này đã diễn ra thời gian khá dài, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Do vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông bị lấn chiếm, người đi bộ bắt buộc phải đi dưới lòng đường.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Bắc Hà Nguyễn Đức Hải nói rằng, việc người dân tự ý lấn chiếm vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông để làm điểm giữ xe hay bày bán hàng hóa là sai quy định. Tuy nhiên, do hành vi này diễn ra vào buổi đêm nên việc tuần tra xử lý cũng gặp một số khó khăn.

Theo ông Hải, địa phương sẽ cắt cử lực lượng tiến hành tuần tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Lượng Lãn Ông để lập lại trật tự, kỷ cương đô thị.

Cần sớm xử lý tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Chính quyền TP Hà Tĩnh tiến hành giải tỏa hành lang ATGT, tháo dỡ các công trình vi phạm trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông ngày 25/5 vừa qua.

Thời gian gần đây, TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan phối hợp với chính quyền các phường, xã ra quân thiết lập lại kỷ cương đô thị, tích cực xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; trong đó, có tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn phía trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Việc xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý các công trình vi phạm đã góp phần nâng cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Tuy vậy, có một thực trạng là ngay khi vắng bóng ngành chức năng thì tại một số đoạn đường đã tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vi phạm chỉ giới kinh doanh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast