Philippines phát hiện nhiều ca nhiễm mang biến thể Covid-19 ở Anh

(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này đã ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. 12 trong số này được ghi nhận ở thị trấn Bontoc, cách thủ đô Manila 400 km về phía Bắc.

Philippines phát hiện nhiều ca nhiễm mang biến thể Covid-19 ở Anh

Người dân đeo khẩu trang, chờ khám sức khỏe tổng quát bên ngoài một trung tâm y tế ở Manila, Philippines ngày 26/1/2021. (Ảnh: Reuters)

Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Anh có tên B117 hay VUI-202012/01. Philippines phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiêm mang biến thể này vào ngày 13/1/2021. Bệnh nhân sống ở Manila, đã đến Dubai công tác trước đó không lâu.

Biến thể Covid-19 ở Anh được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với loại virus SARS-CoV-2 thông thường. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại London còn cho rằng, biến thể này còn có thể gây tử vong cao hơn chủng gốc.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang chứng kiến sự lây nhiễm tại địa phương, nơi cá nhân hoặc những cụm lây nhiễm mang biến thể Covid-19 đang lây lan cho gia đình của họ và cộng đồng”, Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire trả lời phỏng vấn kênh tin tức ANC hôm nay (26/1).

Do sự xuất hiện của các ca nhiễm mang biến thể Covid-19, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hủy bỏ kế hoạch cho phép trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 14 ở các khu vực có nguy cơ thấp về lây nhiễm nCoV được phép ra khỏi nhà. Trước đó, Philippines dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm trẻ vị thành niên được ra khỏi nhà từ ngày 1/2/2021.

“Tôi lo sợ những biến thể mới tấn công trẻ nhỏ” ông Duterte nói trong tuyên bố ra tối 25/1.

Với gần 515.000 ca nhiễm và hơn 10.200 ca tử vong vì Covid-19, Philippines là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này ở châu Á. Quốc gia này hy vọng tập trung được 148 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ 7 công ty trong năm nay, đủ cho khoảng 70% dân số.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast