Hương Khê tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

(Baohatinh.vn) - 40 người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được truyền đạt các thông tin về xã hội, pháp luật, thủ tục pháp lý và cơ hội nghề nghiệp để làm lại cuộc đời.

Hương Khê tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 12/11, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Hương Khê phối hợp Công an huyện tổ chức chương trình giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng và đang chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng năm 2020.

Hương Khê tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Tại chương trình, 40 người đang chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng đã được truyền đạt những thông tin khái quát tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện; tuyên truyền pháp luật, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xoá án tích, các quyền lợi của người tái hoà nhập cộng đồng; giới thiệu về các chương trình đào tạo nghề, các nghề phổ thông hiện nay.

Hương Khê tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Ngoài ra, các thanh niên chấp hành xong án phạt tù cũng được giải đáp một số thắc mắc, thông tin liên quan. Đặc biệt, thông qua hoạt động sẽ khảo sát nhu cầu, giới thiệu các địa điểm học nghề cho người chấp hành xong án phạt tù. Đây là chương trình nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng và đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng. (Trong ảnh: Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Trọng Dũng.khái quát tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện).

Hương Khê tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Qua đó, thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức đoàn và công an trong việc giúp đỡ, tạo động lực cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng và đang chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng phấn đấu, rèn luyện trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Góp phần giảm thiểu thanh niên vi phạm và tái vi phạm pháp luật, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. (Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Xuân Hậu - Đội trưởng Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Hương Khê phổ biến về các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xoá án tích...).

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast