Ra mắt mô hình kinh tế thanh niên thu nhập 500 triệu đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CLB Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh phối hợp với Đoàn xã Kỳ Tây vừa ra mắt mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng rừng nguyên liệu của đoàn viên Ông Văn Cường.

ra mat mo hinh kinh te thanh nien thu nhap 500 trieu dong nam

Ông Văn Cường khởi nghiệp bằng chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng thức ăn sẵn có của gia đình. Với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, được sự động viên của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của CLB Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh và Đoàn xã Kỳ Tây, đoàn viên Ông Văn Cường đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng rừng nguyên liệu.

ra mat mo hinh kinh te thanh nien thu nhap 500 trieu dong nam

Hiện, trang trại của anh Ông Văn Cường có quy mô rộng gần 5ha, nuôi thả 2.000 con gà, 400 con lợn, trồng 3 ha rừng nguyên liệu. Sau khi trừ các khoản chi phí, Cường còn thu về từ 500 triệu đồng/năm.

Đây là mô hình thứ 86 do CLB Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh thành lập nhằm thực hiện tốt cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast