Huyện Kỳ Anh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (5/10), huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2020-2021; sơ kết xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm.

Huyện Kỳ Anh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh dự hội nghị

Về xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Kỳ Anh đã xây dựng được 35/80 mô hình, lũy kế từ năm 2011 đến nay có 1.318 mô hình sản xuất.

Toàn huyện đã nhận 8.772,3 tấn xi măng theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, xây dựng mới được 41,69/49,113 km đường giao thông, đạt 84,9% chỉ tiêu kế hoạch năm và 3/4,59km kênh mương nội đồng, đạt 65,35% kế hoạch năm...

Huyện Kỳ Anh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Ông Trần Văn Tiến, chủ vườn mẫu xã Kỳ Phong: Xây dựng vườn mẫu làm đẹp nhà, đẹp làng xóm và làm mô hình kinh tế đem lại thu nhập rất lớn cho gia đình.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 41 khu dân cư đã hoàn thành xây dựng phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và tiến hành lập dự toán, vẽ thiết kế quy hoạch; có 357 vườn mẫu được triển khai xây dựng.

Đến thời điểm này, các khu dân cư đang tập trung thực hiện một số nội dung như: xây dựng rãnh thoát nước, bồn trồng hoa, trồng cây hàng rào xanh, bù lề các tuyến đường, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, xây dựng hố xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi, xây dựng vườn ươm cây giống hàng rào xanh...

Trong số đó, toàn huyện có 3 khu dân cư: Bắc Sơn Hải (Kỳ Hải), Đất Đỏ (Kỳ Trung) và Hồ Hải (Kỳ Tiến) cơ bản bản đạt 10/10 tiêu chí.

Đến cuối tháng 9/2019, toàn huyện ước đạt 351/375 tiêu chí, đạt 93,5% chỉ tiêu kế hoạch năm, bình quân mỗi xã đạt 16,7 tiêu chí.

Huyện Kỳ Anh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn Nguyễn Anh Ngọc: Thời gian qua, cả hệ thống chính trị ở Kỳ Sơn dồn sức, phấn đấu về đích NTM trong năm nay.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo cấp xã, thôn và những hộ dân trực tiếp làm vườn mẫu đã phân tích nguyên nhân, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở các địa phương.

Theo đó, bài học được đúc rút đó là khi cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ và mỗi người dân ý thức được lợi ích của gia đình, cộng đồng thì quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ đạt kết quả tích cực.

Huyện Kỳ Anh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, huyện Kỳ Anh đã phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại trong 2 năm 2020-2021. Theo đó, từ nay đến ngày 3/2/2020, mỗi xã chọn 2 - 3 công trình, phần việc, tổ chức gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”; triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm, các chuyên đề năm 2019, 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn, xây dựng và nhân rộng từ 1-2 mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast