Thủ tướng cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 6 liệt sĩ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng đó còn có 492 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng và 35 tỉnh, thành phố trong cả nước.

thu tuong cap bang to quoc ghi cong cho 6 liet si ha tinh

6 liệt sỹ Hà Tĩnh được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đợt này gồm: Chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng (nguyên quán xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ngày 3/3/1968); Đại đội trưởng Nguyễn Khắc Niêm (nguyên quán xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ngày 10/8/1972); Chiến sỹ Hoàng Sỹ Cao (nguyên quán xã Đức Phong, huyện Đức Thọ, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước);

Trung sỹ Trần Văn Hồng (nguyên quán xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 13/2/1985); Công nhân Nguyễn Thế Rền (nguyên quán xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ngày 27/5/1968); Thương binh 1/4 Trần Văn Mão (nguyên quán xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày 15/6/2016).

Ngoài Hà Tĩnh, các tỉnh, thành phố có liệt sỹ được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đợt này gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lào Cai, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tiền Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long (Chi tiết mời xem tại đây: dach-sach.pdf).

Dự kiến, lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho 498 thân nhân liệt sỹ sẽ được tổ chức vào chiều ngày 18/7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast