Cẩm Xuyên dẫn đầu về công tác tuyên giáo năm 2020

(Baohatinh.vn) - Đó là kết quả được nêu tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, khoa giáo, báo cáo viên, dư luận xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) diễn ra chiều nay (5/1).

Cẩm Xuyên dẫn đầu về công tác tuyên giáo năm 2020

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, công tác tuyên giáo của huyện Cẩm Xuyên được triển khai kịp thời, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên đã tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy ban hành 8 kế hoạch, 9 hướng dẫn, 8 quyết định, 11 công văn, 12 báo cáo trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Ban cũng xây dựng và ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các hoạt động công tác tuyên giáo.

Cẩm Xuyên dẫn đầu về công tác tuyên giáo năm 2020

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên Biện Văn Thuyết báo cáo kết quả hoạt động tuyên giáo, khoa giáo, báo cáo viên, dư luận xã hội năm 2020.

Triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, huyện Cẩm Xuyên đã mở 215 lớp học tập, quán triệt với 64.382 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập. Việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị được triển khai nghiêm túc, gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Đặc biệt, Cẩm Xuyên là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh hoàn thành quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên được tỉnh đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

Cẩm Xuyên dẫn đầu về công tác tuyên giáo năm 2020

Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Cẩm Xuyên Lê Hữu Quyền: Hệ thống truyền thông cơ sở, trang thông tin điện tử của các xã cần tích cực trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội

Về giáo dục lý luận chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên đã mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 1 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và 3 lớp đảng viên mới.

Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị mở: 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, 1 lớp tập huấn về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, 9 lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Cẩm Xuyên dẫn đầu về công tác tuyên giáo năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh: Cấp ủy Đảng các cấp cần quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên giáo cần có sức bật hơn, chọn điểm nhấn để làm...

Trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên với nội dung tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid-19, kết quả đại hội Đảng các cấp, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế…

Cẩm Xuyên dẫn đầu về công tác tuyên giáo năm 2020

Trưởng phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Hùng: Cẩm Xuyên là huyện đạt điểm số cao nhất khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đánh giá công tác tuyên giáo năm 2020 với số điểm 39,2/40 điểm.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên tiếp tục bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tuyên truyền, định hướng giáo dục chính trị tư tưởng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động; tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền; tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast