Can Lộc năng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Từ nhiều năm nay, GD - ĐT Can Lộc đã phát huy được truyền thống của một vùng quê hiếu học, luôn ở trong tốp dẫn đầu của tỉnh. Nhà giáo ưu tú Trần Đình Sửu, Trưởng phòng GD - ĐT Can Lộc cho biết: Năm học vừa qua, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp GD - ĐT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, hai lĩnh vực dẫn đầu tỉnh là giáo dục THCS và GDTX.

Chuyên cần cho ngày mai lập nghiệp

Năm học 2010-2011 đến với giáo dục Can Lộc trong niềm tin mới, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và thành công của Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Từ những kinh nghiệm của năm học trước, năm nay ngành sẽ "Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục" gắn với ba cuộc vận động lớn và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao, trường kiên cố hoá. Nâng cao chất lượng phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học, THCS đúng độ tuổi, phổ cập bậc trung học; nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên. Để vững vàng bước vào năm học 2010-2011, từ tháng 8 năm 2010 Can Lộc tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới: tổ chức tuyển sinh đầu cấp học, sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên, hoàn thành chương trình bồi dưỡng hè 2010 cho cán bộ giáo viên. Các trường học cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm các thiết bị dạy học bổ sung đúng tiến độ.

Trao đổi với chúng tôi, nhà giáo Võ Đức Đại, Phó trưởng phòng GD - ĐT Can Lộc cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra cho toàn ngành ngay sau lễ khai giảng là nhanh chóng ổn định nề nếp giáo dục, tạo không khí thi đua sôi nổi từ những ngày đầu tiên làm tiền để cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ của cả năm học. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, ngành đã tích cực cử cán bộ quản lý, giáo viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy phần lớn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của Can Lộc có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Từ đó sẽ tạo nên khối thống nhất trong toàn ngành giáo dục, xây dựng cơ quan văn hoá - nhà giáo mẫu mực, với khẩu hiệu "Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm". Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, giữ vững chất lượng mũi nhọn. Thực hiện tốt chương trình quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chống dạy học đọc chép, thuyết trình, tăng cường dạy học có thiết bị giáo dục, thực hành, dạy học theo phòng bộ môn, dạy học theo giáo án điện tử đảm bảo kiến thức cơ bản trọng tâm theo chuẩn kiến thức. Đồng thời tăng cường ôn tập, bồi dưỡng phụ đạo, xoá học sinh yếu kém, nâng chất lượng đại trà, nhất là những trường chất lượng thấp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ và Sở GD - ĐT, ngay sau khai giảng năm học 2010-2011 (5/9), các trường học trong huyện Can Lộc đã tiến hành rà soát việc triển khai thực hiện yêu cầu 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở), một nội dung quan trọng của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh; tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 34 giữa Bộ GD - ĐT và Bộ công an về đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, đề ra các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau. Ngành GD - ĐT Can Lộc cũng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm tạo sự đồng thuận cao của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân, phát huy sức mạnh toàn xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn và thân thiện hơn. Bên cạnh đó ngành cũng sẽ phấn đấu làm tốt công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng nội dung giáo dục toàn diện cho học sinh, rèn kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn minh, tổ chức các hội thi để các em học sinh thêm yêu trường và học tập chăm ngoan...

Vào năm học mới 2010-2011, cũng như địa phương khác trong tỉnh và cả nước, ngành GD- ĐT huyện Can Lộc đã trải qua 65 năm tồn tại và phát triển dưới chế độ mới, hiện nay truyền thống nhân văn, cách mạng của quê hương được phát huy hết sức mạnh mẽ. Từ những kết quả đã đạt đựơc, bằng những cơ chế, chính sách phù hợp, với những cách làm sáng tạo, chắc chắn Can Lộc sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast