Cố ý gây thương tích, lãnh 350 tháng tù

TAND huyện Hương Khê vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hương Bình đối với các bị cáo Dương Danh Tuấn, Lê Đăng Dũng, Lê Đăng Thăng, Dương Danh Đạt và Nguyễn Tuấn Linh đều trú tại xã Hương Bình về tội “Cố ý gây thương tích”

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31/1/2012, Tuấn nhận được điện thoại của Đạt nhờ đến nhà chị Trần Thị Huê (bạn gái Đạt) ở xóm Bình Minh, xã Hương Bình đánh mấy người đang ngồi chơi ở đó. Tuấn nhận lời và gọi thêm Thăng, Dũng và Linh đi cùng để thực hiện hành vi của mình.

Khoảng 23 giờ anh Lê Xuân Sơn, quê ở xã Hương Bình và anh Nguyễn Anh Tuấn, quê ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đi hai xe mô tô ra khỏi nhà chị Trần Thị Huê thì bị nhóm Thăng, Dũng và Tuấn dùng gậy, kiếm đánh chém liên tiếp vào người.

Hậu quả anh Lê xuân Sơn bị thương nặng ở vùng đầu, vai trái, lưng và bàn tay trái được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sau chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Kết quả giám định pháp y số 42/2012-PYTT của phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định anh Sơn bị tổn hại sức khỏe 43,9%.

Trước những chứng cứ và lời nhận tội của các bị cáo, TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Nguyễn Tuấn Linh, Dương Danh Tuấn, Lê Đăng Thăng, Lê Đăng Dũng và Dương Danh Đạt 350 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”, theo điều 104 Bộ luật hình sự.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast