Tên lửa Nuri tách tầng thành công nhưng không thể đưa vệ tinh mô phỏng vào quỹ đạo

Tên lửa Nuri của Hàn Quốc đã tiến vào quỹ đạo mục tiêu cách Trái Đất 700 km sau khi được phóng đi 16 phút 7 giây, song không thể đưa vệ tinh mô phỏng lên quỹ đạo cách Trái Đất từ 600-800 km.

Tên lửa Nuri tách tầng thành công nhưng không thể đưa vệ tinh mô phỏng vào quỹ đạo

Tên lửa Nuri được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro ở thị trấn ven biển Goheung, miền Nam Hàn Quốc ngày 21/10/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 2 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa Nuri đã tách tầng 1 ở độ cao 59 km. Tới 17 giờ 4 phút (giờ địa phương), tên lửa tách nắp bảo vệ của vệ tinh mô phỏng.

Cùng lúc đó, động cơ ở tầng 2 dừng hoạt động, động cơ tầng 3 được kích hoạt. Vào phút thứ sáu sau khi phóng, tên lửa bay được trên 500 km, và đạt trên 600 km vào phút thứ tám.

Tới 17 giờ 12 phút, động cơ tầng 3 tên lửa dừng hoạt động và 17 giờ 15 phút, vệ tinh được tách ra khỏi tên lửa một cách bình thường.

Tên lửa Nuri đã tiến vào quỹ đạo mục tiêu cách Trái Đất 700 km sau khi được phóng đi 16 phút 7 giây, song không thể đưa vệ tinh mô phỏng lên quỹ đạo cách Trái Đất từ 600-800 km.

Trước đó, vụ phóng đã bị lùi lại 1 tiếng so với kế hoạch ban đầu là 16 giờ (giờ địa phương) để kiểm tra thêm van phía trong tên lửa và hệ thống phần đuôi tên lửa.

Theo Mạnh Hùng/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast