Mỹ khởi tố bị cáo tin tặc lớn nhất trong lịch sử

5 bị cáo người Nga và Ucraina đã bị khởi tố tội ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của hơn 160 triệu người.

Mỹ chính thức khởi tố 5 người đàn ông có Quốc tịch Nga phạm tội truy cập bất hợp pháp vào mạng Computer network các công ty lớn của Mỹ để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của hơn 160 triệu người. Đây được coi là vụ ăn cắp thông tin lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thông tin trên được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 25/7. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 5 người bị khởi tố là người Nga và Ukraina. 5 người này từ năm 2005-2012 đã xâm nhập vào Computer network lấy trộm số và mật khẩu credit card của 160 triệu người. Cả 5 người này cùng chủ mưu và thông qua internet bán những thông tin mà họ lấy cắp được ra toàn thế giới.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 3 trong số 5 người bị khởi tố đang chạy trốn.

Thiệt hại trong vụ này lên tới hàng trăm triệu USD./.

Bùi Hùng/Theo NHK

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast