Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh luôn là người cán bộ mẫu mực, liêm khiết, là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

Sáng ngày 23/12, tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Dự lễ trao tặng có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; các đảng viên trong Chi bộ tổ dân phố 24, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương được tổ chức tại nhà văn hóa tổ dân phố 24, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Chương được nhận phần thưởng cao quý - Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng, nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy trong phong trào cách mạng và công tác xây dựng Đảng.

Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Chương luôn là người cán bộ, đảng viên mẫu mực, liêm khiết, là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

Đồng chí Nguyễn Tiến Chương sinh ngày 10/3/1920, tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; vào Đảng ngày 11/3/1947; hiện sống tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giai đoạn từ tháng 2/1972 đến tháng 1/1976, đồng chí giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Từ tháng 2/1976 đến tháng 6/1983, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ Tĩnh, đại biểu Quốc hội khoá VI.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Chương đã có nhiều cống hiến quan trọng và được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến thắng hạng Nhì (1957), Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất (1985), Huân chương Độc lập hạng Nhì (1995); Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân”, Huy chương “Vì sự nghiệp tổ chức giai cấp công nhân”, Huy chương “Vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam”...

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Chương.

Thông tin thêm về tình hình phát triển của Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những thành quả đạt được trong thời gian qua là sự kế tục, phát huy truyền thống cách mạng và những giá trị tốt đẹp của quê hương; sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có sự đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm từ các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ đi trước, luôn đoàn kết, nỗ lực đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tiến Chương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Tiến Chương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc đồng chí Nguyễn Tiến Chương luôn sống vui, sống khỏe, làm điểm tựa tinh thần và tấm gương cho con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast