Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Hai trận mưa lớn kéo dài làm nhiều công trình trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị hư hỏng nặng hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao...

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Công trình Cầu tràn Trốc Vạc qua sông Ngàn Phố nối 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 được đầu tư xây dựng đã lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng. Đợt mưa lũ vừa qua, cầu bị cuốn trôi một khúc khoảng 150m, hiện 2 nhịp giữa cầu cũng bị hư hỏng nặng nề, oằn xuống, cắt đứt hoàn toàn giao thông qua lại.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: "Đây là cầu dân sinh phục vụ thường xuyên cho trên 800 hộ dân 2 xã và khoảng 300 học sinh các cấp học. Hằng năm, địa phương và Nhân dân phải huy động nguồn ngân sách hàng trăm triệu đồng để khắc phục nhưng sau mỗi trận mưa lũ cầu lại bị cuốn trôi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước".

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng tuyến đường Tây – Lĩnh - Hồng đoạn qua thôn 1, xã Sơn Hồng, tại km 25+100 đã bị nước lũ cuốn trôi trên 70m, nhân dân địa phương phải tạm thời làm đường tránh để đi lại.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Hàng chục hộ dân và các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại, nhất là công tác ứng cứu khi lũ lớn xẩy ra. Ngoài các công trình cầu, đường thì trong mùa mưa lũ năm nay một số công trình hồ đập trên địa bàn huyện cũng đã bị hư hỏng nặng nề.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Công trình đập Tri Báo tại thôn 3, xã Sơn Lĩnh, sau hàng chục năm khai thác, nay cũng đã xuống cấp, hồ bị bồi lấp dần không đủ dung tích trữ nước để phục vụ sản xuất cho 20ha lúa của Nhân dân.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Mưa lớn gần đây thân đập lại bị sạt lở thêm, xuất hiện nhiều vết nứt, tổ mối, nước rò rỉ hàng ngày, gây lo lắng cho 80 hộ dân dưới chân đập nếu mưa lũ lớn tiếp tục xẩy ra. “Tình hình mưa lũ hiện đang diễn biến phức tạp, nguy cơ vỡ đập rất cao, mong các cấp chính quyền quan tâm nâng cấp, sửa chữa để gia đình tôi yên tâm sinh sống” - bà Nguyễn Thị Nhàn ở thôn 3, xã Sơn Lĩnh bày tỏ.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Ông Nguyễn Kiều Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: UBND huyện Hương Sơn đã tiến hành rà soát, nắm tình hình và chỉ đạo các địa phương có phương án bảo vệ các công trình và chủ động vật tư, thiết bị để ứng cứu khi có sự cố xẩy ra, nhất là các khu vực xung yếu.

Mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình ở Hương Sơn

Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách địa phương không thể đáp ứng việc tu sửa, nâng cấp và xây dựng các công trình bị hư hỏng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hương Sơn mong các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ để sớm khắc phục, ổn định đời sống, sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân và đảm bảo an toàn các công trình trong mùa mưa lũ.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast