Phát hiện 2 cơ sở buôn bán mì chính giả

(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 9 giờ sáng nay (27/1), trong quá trình kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh, Đội quản lý thị trường số 4 phát hiện 2 điểm đang bày bán hơn 11 kg mì chính giả.

Phát hiện 2 cơ sở buôn bán mì chính giả ảnh 1
Phát hiện 2 cơ sở buôn bán mì chính giả ảnh 2

Kiểm tra và phát hiện mì chính giả ở xã Kỳ Lạc

Đó là cơ sở buôn bán hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Phong (thôn Văn Miều, xã Kỳ Tân) và cơ sở buôn bán hàng tạp hóa của ông Võ Xuân Lý (thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc).

Đội quản lý thị trường số 4 đã tịch thu hơn 11 kg hàng vi phạm để tiêu hủy, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện 2 cơ sở buôn bán mì chính giả ảnh 3

Xử lý vi phạm tại cơ sở tạp hóa của chị Nguyễn Thị Phong (thôn Văn Miều, xã Kỳ Tân)

Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 4 còn tiến hành xử phạt một số cơ sở buôn bán kinh doanh hàng tạp hóa ở xã Kỳ Lâm do không có giấy phép kinh doanh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast