Chưa xóa án tích, lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”

(Baohatinh.vn) - Lê Đức Thái (SN 1985, ngụ tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có tới 3 án tích chưa được xóa nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục trộm cắp tài sản trên địa bàn TX Kỳ Anh.

Chưa xóa án tích, lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”

Lê Đức Thái tại phiên xét xử

Tòa án nhân dân (TAND) TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử Lê Đức Thái về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 31/1/2021, lợi dụng quán “Quỳnh Beauty Spa” của chị Nguyễn Thị Quỳnh ở tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh không khóa cửa, không người trông coi, Lê Đức Thái đã đột nhập lấy trộm số tiền 8,7 triệu đồng.

Số tiền trộm cắp được Lê Đức Thái tiêu hết 2,7 triệu đồng, còn lại 6 triệu đồng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện và thu giữ.

Được biết, trước đó Lê Đức Thái từng có 3 án tích, chưa được xóa về tội trộm cắp tài sản ở huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Đức Thái 3 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast