Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, thực hiện thắng lợi 9 mục tiêu cụ thể góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

Sáng 8/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ Hương Sơn cùng 149 đại biểu đại diện cho 8.750 hội viên CCB trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Hội CCB Hương Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022- 2027

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Hương Sơn luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thồng “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Hưởng ứng phong trào “CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế giỏi", toàn huyện có 25 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng; thành lập 7 HTX, 14 mô hình kinh tế do CCB làm chủ.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Phó Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn Nguyễn Văn Thảo trình bày kết quả thực hiện Nghi quyết đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ (2017-2022)

Hội đã phối hợp với các cấp, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và chuyển giao kỹ thuật. Vận động hội viên tham gia cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, làm tốt công tác quản lý uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên 89 tỷ đồng với 54 tổ vay vốn; xây dựng nguồn quỹ hơn 4,6 tỷ đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo hạ từ 3,1% (2017) xuống còn 0,98%.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ, Hội CCB đã phát động ủng hộ bão lụt năm 2020 với số tiền trên 320 triệu đồng, giúp đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với số tiền 320 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CCB còn làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2017 đến nay đã có 2022, Hội đã đóng góp hỗ trợ được 376 triệu đồng cho các hội viên.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn Nguyễn Đình Ngân trình bày Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017-2022

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, các hội viên CCB huyện Hương Sơn đã tham gia hiến hơn 12.000 m2 đất, 7.708m tường rào, hiến 54 ki- ốt, lều quán, 16.924 cây có giá trị; tham gia hàng chục ngàn ngày công làm giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, tu sửa đài tưởng niệm....

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Các hội viên Hội CCB Hương Sơn tham dự đại hội

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Hương Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu tổng quát: Đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các phong trào, cuộc vận động; góp phần xây dựng huyện Hương Sơn phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Tới: Đề nghị Hội CCB huyện Hương Sơn khắc phục những tồn tại ở nhiệm kỳ trước, thực hiện thành công 9 mục tiêu nhiệm kỳ mới đặt ra, góp phần đưa huyện Hương Sơn ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Một số mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đạt 98% cán bộ hội viên là đảng viên, 95% hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng

- 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 40 - 50% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm kỷ luật.

- Phấn đấu hàng năm kết nạp 100 - 120 hội viên mới, cuối nhiệm kỳ đạt tỷ lệ tập hợp 98,5% hội viên đủ điều kiện vào hội

- Phấn đấu 98% hội viên gương mẫu, 98% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ hộ nghèo trong CCB từ 0,3 - 0,2%, tỷ lệ khá và giàu từ 60% trở lên

- Phấn đấu mỗi năm các tổ chức hội cơ sở xây dựng từ 3 - 5 mô hình kinh tế do CCB làm chủ cho thu nhập trên 200 triệu đồng trở lên

- Phấn đấu 100% tổ chức hội cơ sở có câu lạc bộ môi trường do CCB làm chủ

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm: Thời gian tới, đề nghị Hội CCB huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào, khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu; đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau giảm nghèo…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 29 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Các đại biểu biểu quyết bầu BCH Hội cựu chiến binh huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Ông Nguyễn Văn Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Hương Sơn

... và tặng hoa những đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast