Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tri ân gia đình chính sách ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, chiều ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và tham quan xã nông thôn mới Tượng Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành.

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh
thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

Cán bộ, nhân dân xã Tượng Sơn đón chào Thủ tướng và đoàn công tác

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành địa phương đón tiếp và cùng đi với đoàn.

Thủ tướng cùng đoàn đến thăm và tặng quà gia đình ông Văn Ngọc Chung - thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Trần Văn Báu - thân nhân 2 liệt sỹ ở thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn.

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh
thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

Thủ tướng cùng đoàn tới thăm và tặng quà gia đình ông Văn Ngọc Chung

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao của các gia đình có công với cách mạng, trong đó có các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh
thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

Thủ tướng cùng đoàn tới thăm và tặng quà gia đình ông Trần Văn Báu

Thủ tướng chúc toàn thể các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe và mong rằng mỗi thành viên gia đình chính sách luôn giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển quê hương.

Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công ở địa phương.

Tham quan các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở xã Tượng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của nhân dân địa phương trong xây dựng NTM. Thủ tướng cho rằng, khu dân cư mẫu, vườn mẫu là yếu tố, là mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM.

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

Thủ tướng cùng đoàn tham quan vườn mẫu của gia đình ông Dương Kim Hùng ở thôn Hà Thanh...

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

... và trò chuyện với gia đình chủ mô hình

"NTM là cuộc cách mạng, là nhiệm vụ chính trị, phải kiên trì, thường xuyên, liên tục. NTM bên cạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tốt, tập trung cao cho phát triển sản xuất cần phải đảm bảo môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã tham quan mô hình Tổ tư vấn chính sách vay vốn xã Tượng Sơn. Thông qua tổ tư vấn vay vốn, người dân được tư vấn trực tiếp tại trụ sở UBND xã và trực tuyến qua điện thoại, qua website tư vấn chính sách về: điều kiện, cách thức xây dựng các mô hình, trình tự, thủ tục, hồ sơ để được hưởng chính sách, vay vốn...

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

... và tham quan mô hình Tổ tư vấn chính sách vay vốn xã Tượng Sơn

Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền và cán bộ tổ tư vấn không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu. Coi xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Phải thực sự hành động vì dân với tinh thần của Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh
thu tuong nguyen xuan phuc tri an gia dinh chinh sach o ha tinh

Thủ tướng tặng quà cho cán bộ nhân dân xã Tượng Sơn và trồng cây lưu niệm

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tượng Sơn (Thạch Hà) đã chung sức, đồng lòng xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Không dừng lại, thỏa mãn với những kết quả đạt được, Tượng Sơn đang tập trung cao nhất cho mục tiêu đạt xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2017.

Đặc biệt, Tượng Sơn là một trong những địa phương đi đầu phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu và kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ, hiện đại. Đến nay, Tượng Sơn có 763 vườn hộ được cải tạo để phát triển kinh tế, trong đó có hơn 100 vườn mẫu thu nhập 60- 80 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 4,85% .

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast