VCK U23 châu Á 2020: Khó lường trước lượt trận cuối

Trước lượt trận cuối vòng bảng, duy nhất mới chỉ xác định được U23 Hàn Quốc đã giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020.

Bước vào lượt trận cuối tại vòng bảng, chúng ta đã xác định U23 Hàn Quốc chắc chắn có mặt tại tứ kết. Bảy chiếc vé còn lại hứa hẹn sẽ là cuộc chiến khốc liệt để có thể tiến sâu ở VCK châu Á 2020, cũng như cạnh tranh 3 tấm vé tham dự Olympic Tokyo.

Bảng A: Chờ đợi tài năng của HLV Akira Nishino

Đội chủ nhà U23 Thái Lan đã có được 3 điểm và U23 Iraq có trong tay 2 điểm. Đây được coi là trận khốc liệt nhất vì U23 Iraq với thể lực sung mãn và lại đang rất khát khao giành 1 trận thắng để đi tiếp. Trong khi đó, các học trò của HLV Akira Nishino đang gặp tình trạng thể lực đi xuống và tinh thần có phần bất ổn sau trận thua ngược trước U23 Australia.

U23 Australia đứng đầu bảng với 4 điểm và giờ đây đội bóng này chỉ cần thêm 1 trận hòa với U23 Bahrain là có mặt tại bán kết. Với U23 Bahrain, họ bắt buộc phải có một trận thắng đậm mới có khả năng đi tiếp.

VCK U23 châu Á 2020: Khó lường trước lượt trận cuối

U23 Thái Lan sẽ phải quyết đấu với U23 Iraq sau khi thua U23 Australia. (Ảnh: AFC)

Bảng B: U23 Qatar rơi vào tình thế khó

U23 Nhật Bản đã chính thức bị loại khi không có được điểm số nào sau hai lượt trận. Còn lại, tại bảng B chỉ còn ba đội U23 Syria, U23 Saudi Arabia (cùng 4 điểm) và U23 Qatar (2 điểm) là còn nguyên cơ hội đi tiếp.

U23 Qatar sẽ gặp U23 Nhật Bản và U23 Syria đụng độ U23 Saudi Arabia. Nếu muốn đi tiếp, U23 Qatar phải đánh bại đội bóng đất nước mặt trời mọc và chờ kết quả thuận lợi ở trận đấu cùng giờ.

Cũng không loại trừ trường hợp bảng B sẽ có 3 đội cùng 5 điểm nếu U23 Syria và U23 Saudi Arabia hòa nhau. Khi đó thành tích đối đầu giữa các đội sẽ được tính đến đầu tiên.

Bảng C: U23 Iran đứng trên lằn ranh

Tại bảng C, U23 Hàn Quốc với 2 chiến thắng tuyệt đối đang độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm. U23 Uzbekistan có trong tay 4 điểm, đứng thứ hai. U23 Iran xếp thứ ba với 1 điểm, còn U23 Trung Quốc đứng cuối bảng.

Đội bóng của xứ sở kim chi đã chính thức giành quyền vào vòng knock-out. Với U23 Uzbekistan thì chỉ cần có thêm một trận hòa trước U23 Hàn Quốc là có thể đi tiếp.

Ở trận U23 Iran gặp U23 Trung Quốc, với U23 Trung Quốc thì đây chỉ là trận đấu thủ tục, còn với U23 Iran là phải giành một trận thắng đậm và “cầu nguyện” một kết quả có lợi ở trận đấu cùng giờ.

Bảng D: Đặt niềm tin vào Park Hang “son”

Đây là bảng đấu có sự hiện diện của nhà đương kim Á quân U23 Việt Nam. Hiện tại, U23 Việt Nam mới chỉ có được 2 điểm trong tay. Đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên không còn hy vọng, học trò cùa HLV Park Hang Seo phải giành trọn 3 điểm và mong chờ rằng trận đấu U23 UAE gặp U23 Jordan có kết quả thắng - thua.

VCK U23 châu Á 2020: Khó lường trước lượt trận cuối

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết ở lượt trận cuối bảng D. (Ảnh: Ngọc Duy)

U23 Việt Nam cũng có thể đi tiếp nếu thắng U23 CHDCND Triều Tiên với cách biệt 2 bàn trở lên trong khi U23 UAE hòa U23 Jordan 0-0. Trường hợp U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau không bàn thắng còn U23 Việt Nam thắng U23 CHDCND Triều Tiên 2-1. Lúc đó, U23 UAE chắc chắn đi tiếp. Còn U23 Việt Nam sẽ “thi đấu” với U23 Jordan bằng chỉ số fair-play để xác định đội giành vé vào tứ kết.

Hiện tại, U23 UAE và U23 Jordan đang có cùng 4 điểm, lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai ở bảng D. Và mọi chuyện sẽ kết thúc với U23 Việt Nam nếu như hai đại diện tây Á hòa nhau có tỉ số trong lượt trận cuối cùng./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast