Israel điều tra nguyên nhân gây vụ cháy rừng chết người

Ngày 4/12, nhà chức trách Israel đánh giá vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này có thể đã xảy ra do nguyên nhân bất cẩn chứ không phải cố ý phá hoại.


Vụ cháy bắt đầu ở vùng núi Carmel gần phía Bắc thành phố Haifa từ hôm 2/12 và đã lan nhanh nhờ gió mạnh. Lửa cháy khiến 41 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải sơ tán 17.000 người khác. Lực lượng cứu hỏa Israel, do quy mô quá nhỏ, đã không thể chế ngự được đám cháy và phải nhờ tới sự giúp đỡ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Síp, Anh và Mỹ. Song tính tới thời điểm ngày 4/12, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát, dù ít nhất một nửa diện tích rừng của Israel đã bị thiêu trụi.

Nguồn: Thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast