Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 – 16 độ vĩ Bắc nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển ảnh 1
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông; gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 11/9:

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35oC

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC;
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29oC

Nam bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 35oC.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast