Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại Trạm Hòa Duyệt lúc 16 giờ ngày 17/10/2020 là 7,51m (xấp xỉ báo động 1), khiến một số xã bị ngập úng cục bộ.

Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

Từ đêm 15 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được toàn đợt là 360 mm, mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại Trạm Hòa Duyệt lúc 16 giờ ngày 17/10/2020 là 7,51m, xấp xỉ báo động 1. Trong ảnh: Nước sông Ngàn Sâu dâng cao đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Đức Liên.

Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

Theo ghi nhận, một số xã như: Đức Liên, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Lĩnh đã bị ngập cục bộ, gây cản trở giao thông. (Ảnh chụp tại thôn 7, xã Đức Bồng).

Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bồng Trần Đức Trường cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến một số tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập nặng. Chính quyền địa phương đã dựng các biển thông báo cấm di chuyển ở những nơi ngập sâu để người dân né tránh rủi ro.

Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

Nước lên nhanh khiến cầu tràn ở thôn 4, xã Đức Bồng bị ngập, nước chảy xiết.

Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

Tại xã Đức Lĩnh, mưa lớn cũng đã khiến thôn Cửa Lĩnh bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng túc trực 24/24h, đồng thời xây dựng phương án sơ tán dân trong trường hợp khẩn cấp.

Nhiều xã bị ngập cục bộ, Kỳ Anh, Vũ Quang lên phương án ứng phó với mưa lũ

Tại xã Đức Giang, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã tuyên truyền người dân chủ động di dời nông sản, vật nuôi lên cao.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Vũ Quang cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và đặc biệt là hồ Ngàn Trươi tiến hành xả tràn, các địa phương đang chủ động các phương án ứng phó, di dời dân, tài sản, nhất là vùng có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast