Xét xử lưu động vụ án giết người do xích mích tại đám cưới

Tại UBND xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, TAND tỉnh đã mở phiên toà xét xử lưu động Trần Danh Đăng (trú tại thôn 7, xã Thạch Ngọc) về tội “Giết người”.

Đông đảo người dân tới xem phiên xét xử
Đông đảo người dân tới xem phiên xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, ngày 25/6, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở xóm 7, xã Thạch Ngọc chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái. Khoảng 19h thì Lê Bá Lam, Phan Danh Nghĩa, Nguyễn Gia Công, Lê Quý Hoàng, Nguyễn Gia Mạnh, Nguyễn Gia Quý (đều trú tại xóm 1, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) đến chơi. Khoảng 21h30, nhóm của Lam và Công ra về. Ra đến cổng thì Công thấy Phan Bá Tú (trú tại xóm 7, xã Thạch Ngọc) từ ngoài đường đi vào. Vì Công và Tú có mâu thuẫn từ trước nên Công chạy đến kéo Tú kéo ra ngoài thì Tú bỏ chạy sang nhà bà Luyến.

Sau đó, Công, Nghĩa, Mạnh đuổi theo kịp và đánh Tú. Thấy bạn bị đánh, Trần Danh Đăng (đang có mặt trong đám cưới) chạy ra can ngăn. Hai bên xảy ra xô xát. Yếu thế, Đăng lấy con dao từ trong túi quần ra chống trả nhưng Manh, Công, Tuấn, Nghĩa vẫn xông vào. Lúc này, Lam cũng đứng gần đó, Đăng nghĩ là Lam cùng đồng bọn đánh mình nên đã lùi lại, tay phải cầm dao đâm ngang 1 nhát trúng vào ngực trái Lam rồi cầm dao bỏ chạy vào nhà chị Thảo, dấu con dao vào thùng đựng lúa và ngủ luôn tại nhà chị Thảo.

Bị cáo Trần Danh Đăng tại phiên tòa
Bị cáo Trần Danh Đăng tại phiên tòa

Nhát dao của Đăng khiến Lam chết ngay tại chỗ. Sau đó, Trần Danh Đăng đã đến Công an huyện Thạch Hà đầu thú.

Phiên toà lưu động diễn ra an toàn, đúng luật. Bản án 14 năm tù HĐXX tuyên phạt Trần Danh Đăng là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast