Cây ngân hạnh 1.400 tuổi trút lá đẹp như tranh

Cây ngân hạnh có tuổi đời 1.400 năm nằm ngay bên cạnh chùa Quan Âm, thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đang thu hút hàng ngàn du khách bởi vẻ đẹp mê hồn mùa trút lá.

Du khách đổ xô về ngắm cây ngân hạnh trút lá - Ảnh: BoredPanda

Du khách đổ xô về ngắm cây ngân hạnh trút lá - Ảnh: BoredPanda

Theo báo chí Trung Quốc, cây ngân hạnh này được trồng từ thời Đường, đến nay được gần 1.400 năm tuổi.

Từ giữa tháng 11, cây bắt đầu trút lá, biến khu vực xung quanh thành thảm lá vàng tuyệt đẹp, thu hút hàng ngàn du khách đến chiêm ngưỡng.

Cây ngân hạn còn được gọi là cây bạch quả, tên khoa học Ginkgo biloba. Bất chấp thay đổi khí hậu, nó không hề thay đổi trong hơn 200 triệu năm qua, do đó còn được coi là "cây hóa thạch sống".

Nó cũng được coi là một liên kết sống với thời kỳ khủng long còn thống trị trái đất.

Cây ngân hạnh có tuổi đời 1.400 năm trút lá đẹp như tranh - Ảnh: BoredPanda

Cây ngân hạnh có tuổi đời 1.400 năm trút lá đẹp như tranh - Ảnh: BoredPanda

Cây ngân hạnh 1.400 tuổi trút lá đẹp như tranh ảnh 3

Nó còn được gọi là "cây hóa thạch sống" - Ảnh: BoredPanda

Cây ngân hạnh 1.400 tuổi trút lá đẹp như tranh ảnh 4

Thảm lá vàng do cây ngân hạnh tạo ra - Ảnh: BoredPanda

Cây ngân hạnh 1.400 tuổi trút lá đẹp như tranh ảnh 5

Cây ngân hạnh nổi bật bên chùa Quan Âm - Ảnh: BoredPanda

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast